Phóng to |
| Thí sinh căng thẳng trước khi thi môn cuối cùng tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM sáng 16-7 - Ảnh : Minh Đức |
Bài giải:
Gợi ý bài giải đề thi tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Địa lí khối CGợi ý bài giải đề thi tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Hóa khối A, B
Đề thi:
Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Địa lí khối CĐề thi tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Anh khối DĐề thi tuyển sinh cao đẳng 2010 môn Hóa khối B
TP.HCM: Nhiều thí sinh bỏ thi
Sáng nay 16-7, các thí sinh bước vào các môn thi cuối cùng của đợt 3 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010. Theo ghi nhận của chúng tôi tại TP.HCM, ở môn thi cuối có khá nhiều thí sinh bỏ thi và ngồi chơi tại các khu vực xung quanh hội đồng thi.
Phóng to |
| Thí sinh điền thông tin cá nhân vào giấy làm bài thi môn tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM sáng 16-7 - Ảnh : Minh Đức |
Như những ngày trước, đội sinh viên tình nguyện của các trường CĐ đã tập trung và có mặt từ 5g30 giờ sáng để hướng dẫn TS và phân luồng giao thông tại các điểm tổ chức thi. Sáng nay, tình hình giao thông khu vực nội thành khá thông thoáng, tại các hội đồng thi không xảy ra tình trạng ùn tắc hay kẹt xe.
Sau giờ thi môn hóa, có mặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn - điểm thi của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM chúng tôi ghi nhận nhiều thí sinh vui vẻ, hồ hởi ra khỏi phòng thi.
Phóng to |
| Cán bộ coi thi phát giấy làm bài thi môn tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM sáng 16-7 - Ảnh : Minh Đức |
Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10), điểm thi của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, mới hết 2/3 thời gian làm bài đã có hàng trăm thí sinh ra khỏi phòng thi. Thí sinh Trần Thị Huyền (Bình Thuận) vui vẻ cho biết: “Đề thi môn địa năm nay không đánh đố thí sinh nhiều, chỉ cần đọc là hiểu ngay ý của người ra đề”.
TS Nguyễn Thanh Bắc (dự thi vào Trường CĐ Tài chính - Hải Quan, tổ chức tại điểm trường THCS Hà Huy Tập, Q.BT, TP.HCM) bày tỏ: "Em hoàn thành bài thi sớm 15 phút. Các câu hỏi không lắt léo hay tính toán quá nhiều, chỉ cần hiểu và vận dụng kiến thức là làm được”.
Hôm nay là buổi thi cuối cùng nên nhiều phụ huynh đã mang theo va li, đồ đạc để con em thi xong là về quê ngay. Khắp các con đường dẫn ra các bến xe, nhà ga đều đông đặc thí sinh. Dọc hai bên đường quốc lộ 1A, nhiều phụ huynh và thí sinh cũng đứng dọc đường để bắt xe về quê.
Phóng to |
| Nhiều thí sinh tỏ vẻ mệt mỏi trước khi bước vào thi môn cuối tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM sáng 16-7 - Ảnh : Minh Đức |
Trong buổi thi cuối cùng kỳ thi cao đẳng sáng 16-7 tại Đà Nẵng, nhiều thí sinh bị đau đột ngột phải cần đến sự trợ giúp của các cán bộ y tế. Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng cho biết, có 2 thí sinh bị đau đột ngột khi đang làm bài thi.
Phóng to |
| Trong lúc đứng đợi con, nhiều phụ huynh tranh thủ dò đáp án các môn thi trước - Ảnh: Lê Hải |
Điểm thi tại Trường CĐ Thương mại tiếp nhận 1 thí sinh bị tụt canxi, điểm thi Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch có 1 thí sinh bị đau bụng trong giờ thi môn Hóa. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, 2 thí sinh này đã tiếp tục trở lại phòng thi làm bài bình thường.
Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng, buổi thi môn Hóa sáng nay có 1.896 thí sinh vắng thi trong tổng số 10.591 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh Đoàn Thị Mỹ Liễu (SBD: CMSA. 03760) bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi trong buổi thi môn Toán chiều 15-7.Tại 12 điểm thi của Hội đồng tuyển sinh Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II có 1.638 thí sinh vắng thi môn Hóa trong tổng số 8.664 thí sinh đăng ký dự thi.
Ở Huế trong buổi sáng 16-7, kết thúc buổi thi cuối cùng 12 điểm thi của Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên - Huế có 8.782 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 85,1% (trong tổng số 10.313 hồ sơ). Còn tại bảy điểm thi của Trường CĐ Công nghiệp Huế có 4.997 thí sinh dự thi ở môn cuối cùng, đạt tỉ lệ 75,4% (so với 6.622 hồ sơ).
Phóng to |
| Thí sinh xem đáp án các môn thi trên báo - Ảnh: NGUYỄN ĐÔNG |
Ở đề hóa khối A, thí sinh Nguyễn Văn Hòa, dự thi tại địa điểm thi Trường CĐ Công nghiệp Huế, nói đề thi vừa sức, lý thuyết và bài tập ngang nhau nên thí sinh có thể phân bổ thời gian hợp lý trong khi làm bài. Còn thí sinh Trương Thị Mai Hiên, thi vào ngành kế toán - CĐ Công nghiệp Huế, cho biết: “Kiến thức để làm đề hóa chủ yếu tập trung vào chương trình của lớp 12 nên không quá khó. Em làm bài được khoảng 70%”.
Nhiều thí sinh thi môn hóa khối B cũng thở phào sau khi rời phòng thi. Theo thí sinh Hoàng Văn Nam, thi ngành môi trường - CĐ Công nghiệp Huế: “Em làm bài được khoảng 80% vì đề hóa năm nay vừa tầm, kiến thức trải đều”.
Ở môn Anh văn khối D, nhiều thí sinh nhận định đề tập trung chủ yếu ở phần ngữ pháp và từ vựng. “Đề ra không quá khó. Chỉ cần nắm cơ bản kiến thức trong chương trình học là có thể làm được bài” - thí sinh Nguyễn Thị Kiều Nhung, thi ngành sư phạm tiểu học - CĐ Sư phạm Huế, tự tin nói.
“Đề địa năm nay tương đối dễ, có nhiều câu có thể liên hệ với kiến thức xã hội để làm bài như phần 1 của câu 2, phần 1 của câu 4” - thí sinh Trần Quang Tài, thi tại địa điểm Trường tiểu học Vĩnh Ninh (địa điểm thi Trường CĐ Sư phạm Huế) nói. Còn thí sinh Trần Thị Thủy, dự thi ngành thư ký văn phòng - CĐ Sư phạm Huế, cho biết: “Đề địa vừa sức. Em làm bài được khoảng 80%”.
|
Môn Anh văn: Khó hơn những năm trước Đề thi cao đẳng năm nay khó hơn so với đề thi những năm trước. Thời gian làm bài phù hợp cho những học sinh có trình độ khá giỏi. Nội dung đề thi phản ảnh các vấn đề về gia đình, xã hội, học đường và môi trường. Tuy nhiên, về vấn đề gia đình là một đề tài mới đối với các học sinh có cha mẹ đi làm và câu hỏi có phần khá khó. Phần từ vựng: số từ vựng sử dụng trong bài rộng và khó. Học sinh cần phân biệt ngữ cảnh của câu cho rõ mới có được đáp án đúng. Phần cấu trúc ngữ pháp: một số câu được đưa vào ở mức độ ngữ pháp nâng cao, nếu không được luyện tập học sinh phổ thông đơn thuần sẽ không làm được. Phần chọn câu sát nghĩa với câu cho sẵn tương đối khó. Không chỉ dựa vào cấu trúc chuyển đổi câu, thí sinh phải hiểu rõ ý câu gốc để tránh nhầm lẫn. Nói chung, đề thi tiếng Anh năm nay khó, nhưng không mang ý đánh đố, đạt yêu cầu phân hóa trình độ học sinh để tuyển sinh vào hệ cao đẳng. Dự đoán học sinh trung bình có thể đạt được điểm 4. Môn Địa lý: Học sinh khá có thể đạt điểm 8 Đề thi rõ ràng. Nội dung kiến thức nằm rải đều ở cả ba phần: địa lý tự nhiên (câu 1.1 và câu IV.a chương trình chuẩn); Địa lý dân cư (cầu 1.2); Địa lý kinh tế (câu II, câu IV.b). Câu hỏi kỹ năng thuộc loại biểu đồ (tròn) khá phổ biến đối với học sinh. Thể loại câu hỏi chủ yếu là trình bày, nêu, kể tên nên mức độ không quá khó. Câu II.2 chứng minh thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng không khó. Đề thi phù hợp với yêu cầu của tuyển sinh cao đẳng. Thí sinh có trình độ khá dễ đạt điểm cao. (7-8 điểm). Môn Hóa: Không khó đạt điểm 5 Đề Hóa kỳ thi tuyển sinh CĐ 2010 nhẹ hơn đề Hóa thi ĐH khối A và nặng hơn đề thi tốt nghiệp THPT - đó là điều thấy rõ. Đề phân bố đều, có cả phần kiến thức chương trình lớp 12 (64%), còn lại là các câu hỏi trong chương trình lớp 10 và 11. Đề có 37 câu lý thuyết (chiếm gần 3/4 số câu hỏi), các câu hỏi không có gì rắc rối, không có câu tính toán dài dòng. Do vậy, nhìn chung đề này nhẹ nhàng. Có thể, đối với thí sinh học lực trung bình, khá đề này không phải quá dễ. Tu vậy, không khó để học sinh trung bình đạt điểm 5. |
|
Theo Ban Chỉ đạo tuyển sinh, cả nước đã có hơn 351.000 thí sinh tham dự đợt ba kỳ thi tuyển sinh năm 2010 ở 136 trường CĐ có tổ chức thi. Tỷ lệ dự thi so với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi là 74,6%, cao hơn năm 2009 tới 8,3% và cũng là tỷ lệ dự thi đợt ba cao nhất kể từ khi có đợt thi “ba chung” dành riêng cho các trường CĐ. Để phục vụ công tác thi ở 12.977 phòng thi, các trường đã phải huy động 35.000 cán bộ tham gia. Trong hai ngày thi, cả nước có 55 thí sinh vi phạm qui chế thi, trong đó 41 thí sinh bị đình chỉ thi, 9 thí sinh bị khiển trách và năm trường hợp bị cảnh cáo. Bộ GD-ĐT cho biết cả đợt thi này chỉ có một cán bộ coi thi vi phạm qui chế bị xử lý kỷ luật. Về đề thi dành cho cả bốn khối A, B, C, D, Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi các môn thi CĐ đợt ba được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót về nội dung và hình thức. Trong dư luận cũng không có thông tin thất thiệt về đề thi. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhận định “Nội dung đề thi nằm trong chương trình và SGK THPT, đảm bảo yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh, phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thí sinh”. Về phía các trường, ông Hiển cũng đánh giá “Các trường đã tổ chức tập huấn và phổ biến đầy đủ qui chế cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Do đó, kỷ luật trường thi được tăng cường, đợt thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng qui chế”. Trong chiều nay, 16-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi của bốn khối thi. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận