12/03/2016 07:59 GMT+7

Gói 30.000 tỷ đồng: Sẽ dừng tái cấp vốn

 A.H.
A.H.

TT -  NHNN sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền trong chương trình (30.000 tỉ đồng) nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (31-5-2016).

Chiều 11-3, trong thông báo làm rõ một số thông tin về chương trình 30.000 tỉ đồng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định khoản tiền vay mà khách hàng giải ngân từ trước ngày 1-6-2016 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi của chương trình suốt thời gian khách hàng vay (tối đa 15 năm), chứ không chỉ trong 3 năm như dư luận phản ảnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư 11, NHNN sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền trong chương trình (30.000 tỉ đồng) nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (31-5-2016).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc NHNN TP.HCM, giải thích thêm nguyên tắc của gói 30.000 tỉ đồng là các ngân hàng thương mại sẽ giải ngân trước, sau đó đến kỳ sẽ nhận tái cấp vốn từ NHNN với các khoản giải ngân này.

Sau ngày 1-6-2016, các ngân hàng thương mại không còn được vay tái cấp vốn từ NHNN với các khoản giải ngân cho vay gói 30.000 tỉ đồng nữa, mà sử dụng nguồn vốn của mình để cho vay nên buộc phải áp dụng lãi suất thỏa thuận.

 

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên