Tag: giải ngân vốn

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nền kinh tế đã bắt đầu ngấm vốn

Đó là nhấn mạnh của ông Đào Minh Tú - phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước - trong phần kết luận hội thảo Khơi thông nguồn vốn ra thị trường, do báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 5-4, tại TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Quản lý giao thông TP.HCM phải tăng cường ứng dụng công nghệ

Chiều 26-1, tại hội nghị tổng kết năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã lưu ý những điểm quan trọng để phát triển các dự án của TP thời gian tới.

Tháng cuối năm 2023: Bơm 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế, kịp không?

Tháng cuối cùng của năm 2023 phải tìm cách đưa hơn 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

Cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chậm giải ngân đầu tư công, áp lực xài hết 247.000 tỉ trong 35 ngày

Sáng 27-11, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Âm thanh quen thuộc dịp cuối năm

Tháng 11, 12 cuối năm là thời gian chạy đua giải ngân. Các đơn vị thi công ồ ạt ra quân đào xới lòng đường, vỉa hè.

Dự án chậm tiến độ: Vì sao 'có tiền mà không xài'?

Cùng một quy định nhưng mỗi nơi, mỗi cơ quan hiểu một cách khác nhau đang gây ra những vướng mắc, bất cập trong thi hành chính sách.

Tranh luận nóng về phân bổ vốn đầu tư công, đại sứ quán thiếu hàng rào mà không làm được

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 6-11 nóng lên trước các ý kiến tranh luận về những bất cập trong quy định hiện hành liên quan đến phân định vốn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Có tiền sao không xài?

Nghe báo đăng có mấy nơi, mấy ngành có tiền đầu tư công mà không tiêu hết, thậm chí trả lại, chú Hai doanh nghiệp, ông Ba tiểu thương, anh Tư xe ôm, chị Năm hủ tiếu... đều tiếc rẻ vô cùng.

70 ngày nước rút giải ngân đầu tư công

Tính đến giữa tháng 10, TP.HCM mới giải ngân đầu tư công được hơn 22.535 tỉ đồng, chiếm 33% tổng vốn được giao là 68.491 tỉ đồng.