06/12/2011 11:46 GMT+7

Goetze giành giải Cậu bé vàng 2011

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund, tiền vệ trẻ Mario Goetze đã được tạp chí Tuttosport (Ý) trao tặng danh hiệu Cậu bé vàng năm 2011 (giải Golden Boy) - giải thưởng tôn vinh những tài năng trẻ dưới 21 tuổi đang thi đấu ở châu Âu.

TTO - Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund, tiền vệ trẻ Mario Goetze đã được tạp chí Tuttosport (Ý) trao tặng danh hiệu Cậu bé vàng năm 2011 (giải Golden Boy) - giải thưởng tôn vinh những tài năng trẻ dưới 21 tuổi đang thi đấu ở châu Âu.

Đây là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho Mario Goetze - nhạc trưởng mới của CLB Borussia Dortmund. Ở mùa giải vừa qua, Goetze đã thi đấu rất hay, góp công lớn giúp Dortmund giành Đĩa bạc Bundesliga sau chín năm chờ đợi (lần gần đây nhất Dortmund giành Đĩa bạc Bundesliga là năm 2002).

Với những màn trình diễn ấn tượng, tiền vệ 19 tuổi này đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác như: Thiago Alcantara (Barcelona), Eden Hazard (Lille), Jack Wilshere (Arsenal), Christian Eriksen (Ajax Amsterdam)... để giành giải thưởng Cậu bé vàng năm 2011 do tạp chí Tuttosport trao tặng.

Giải "Golden Boy" được Tuttosport trao tặng từ năm 2003. Trước Goetze, một loạt tên tuổi của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại: Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Alexandre Pato... cũng lần lượt được tạp chí này vinh danh.

Những cầu thủ đã được trao tặng giải Golden Boy: 

- 2003: Rafael van der Vaart (Ajax/Hà Lan)- 2004: Wayne Rooney (Everton/Anh)- 2005: Lionel Messi (Barca/Argentina)- 2006: Cesc Fabregas (Arsenal/Tây Ban Nha)- 2007: Sergio Aguero (Atletico Madrid/Argentina)- 2008: Anderson (Man United/Brazil)- 2009: Alexandre Pato (AC Milan/Brazil)- 2010: Mario Balotelli (Man City/Ý)- 2011: Mario Goetze (Dortmund/Đức)

THIÊN PHÚC

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên