30/05/2015 08:29 GMT+7

Gỡ khó cho doanh nghiệp kinh doanh xe máy ở Lao Bảo

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TT - UBND tỉnh Quảng Trị vừa bãi bỏ công văn 1100 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xe máy trong khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (khu Lao Bảo), Quảng Trị.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: Tùng Lâm

Theo đó, từ đầu tháng 6-2015, chỉ cần có mặt bằng trong khu Lao Bảo; địa điểm kinh doanh mặt đường có diện tích bề ngang rộng tối thiểu 14m, dài 20m; được xây dựng kiên cố, đảm bảo cảnh quan đô thị; đảm bảo các điều kiện về nhân lực và nhà xưởng kinh doanh cũng như an toàn cháy nổ sẽ được kinh doanh xe máy và được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, tháng 5-2011 UBND tỉnh Quảng Trị  ban hành quy định về điều kiện kinh doanh xe máy trong khu Lao Bảo, trong đó chỉ các đơn vị có vốn đầu tư trên 5 tỉ đồng mới được hoàn 10% thuế GTGT (khu Lao Bảo là khu phi thuế quan).

Trong bốn năm qua, vì vướng quy định này nên chỉ có một doanh nghiệp trong khu Lao Bảo được kinh doanh xe máy tại đây. Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ khác phải “thoi thóp” vì không được hoàn thuế.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên