04/02/2022 00:04 GMT+7

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Bị tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước 2-1 và tưởng chừng sẽ bị loại nhưng các cô gái Trung Quốc đã có bàn gỡ 2-2 phút 119 để 'trở về từ cõi chết'. Sau đó ở loạt sút luân lưu 11m, Trung Quốc đã thắng Nhật 4-3 để vào chung kết gặp Hàn Quốc.

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết - Ảnh 1.

Tuyển nữ Trung Quốc đã giành quyền vào chung kết, sau chiến thắng rất kịch tính trước Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Trong trận bán kết diễn ra vào đêm 3-2, các cô gái Nhật đã nhập cuộc tốt hơn, hoàn toàn làm chủ thế trận ở hiệp đấu đầu tiên với 73% thời gian kiểm soát bóng và thực hiện 12 pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Zhu Yu (Trung Quốc).

Còn Trung Quốc chỉ có 3 pha dứt điểm nhưng tất cả đều không chính xác. Dù áp đảo như thế nhưng phải đến phút 26, tuyển Nhật mới ghi được bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền đạo 22 tuổi Riko Ueki với pha đánh đầu rất hiểm hóc trong vòng cấm, sau đường chuyền như đặt bên cánh trái của Hinata Miyazawa.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Nhật Bản vẫn chơi ép sân khiến các cầu thủ Trung Quốc phải co cụm về phòng ngự. Phút 32, Riko Ueki lại có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm đối thủ nhưng đáng tiếc là cú sút của cô lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết - Ảnh 2.

Wu Chengshu bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa cho Trung Quốc ở phút 46 - Ảnh: Reuters

Kết thúc hiệp 1, Nhật Bản tạm dẫn trước 1-0. Nhưng ở phút đầu tiên của hiệp hai, Trung Quốc đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của tiền vệ Wu Chengshu với cú đá vô lê cận thành.

Những phút tiếp theo, Nhật Bản vẫn là đội chơi áp đảo và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng tất cả đều bị các chân sút của họ phung phí. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1, khiến trận đấu kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ.

Phút 97, tiền vệ Yui Hasegawa tung cú sút rất căng ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập xà ngang khung thành của Trung Quốc.

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết - Ảnh 3.

Tiền đạo Riko Ueki (19) ăn mừng cùng đồng đội sau khi giúp Nhật Bản dẫn trước Trung Quốc 2-1 phút 103 - Ảnh: Reuters

Đến phút 103, nỗ lực của tuyển Nhật đã được đền đáp khi Riko Ueki lần thứ hai lập công với pha thoát xuống phá bẫy việt vị đánh đầu tung lưới thủ môn Zhu Yu nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại, Trung Quốc dồn quân lên tấn công để tìm bàn gỡ và ở phút 119 tiền đạo đội trưởng Wang Shanshan đã tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Nhật Bản để đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2.

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết - Ảnh 4.

Shanshan Wang là người hùng của đội tuyển nữ Trung Quốc khi cô ghi bàn gỡ hòa phút 119 và sau đó sút thành công quả đá phạt đền quyết định - Ảnh: Reuters

Bước vào loạt sút luân lưu 11m, hai đội đều đá hỏng ở loạt sút đầu tiên và đều thành công ở 3 loạt đá tiếp theo. Đến loạt đá thứ 5, cầu thủ Minami (Nhật Bản) sút không thành công, trong khi đội trưởng Wang Shanshan (Trung Quốc) sút vào. Kết quả chung cuộc, Trung Quốc thắng Nhật Bản 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m để giành quyền vào chung kết.

Gỡ hòa 2-2 phút 119, tuyển nữ Trung Quốc thắng Nhật ở loạt sút 11m vào chung kết - Ảnh 5.

Tuyển nữ Hàn Quốc lần đầu tiên vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Philippines - Ảnh: Reuters

Ở trận bán kết còn lại, Hàn Quốc cũng dễ dàng đánh bại Philippines 2-0 với các pha lập công của Cho So-hyun phút thứ 4 và Son Hwa-yeon phút 34. Chiến thắng này giúp Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết Giải bóng đá vô địch nữ châu Á.

Như vậy, trận chung kết diễn ra trên sân DY Patil ngày 6-2 sẽ là cuộc đọ sức giữa Trung Quốc với Hàn Quốc.

Đá bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đến gần chiếc vé dự World Cup 2023 Đá bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đến gần chiếc vé dự World Cup 2023

TTO - Ngày 2-2, Huỳnh Như và Thái Thị Thảo lần lượt lập công giúp tuyển nữ Việt Nam đá bại tuyển nữ Thái Lan 2-0 ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên