GlaxoSmith nộp 105 triệu USD để dàn xếp cáo buộc

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO - Hãng dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline đã đồng ý nộp 105 triệu USD cho hàng chục bang ở Mỹ để dàn xếp các cáo buộc hãng này đã tiếp thị bất hợp pháp thuốc Advair trị bệnh hen suyễn và thuốc an thần Paxil và Wellbutrin.

5Fnsp6Ax.jpgPhóng to
Trụ sở GlaxoSmith ở London - Ảnh: youtube.com

Hãng tin AP dẫn một thông báo ngày 4-6 nói hãng dược phẩm có trụ sở tại London này cho biết họ cũng sẽ tuân thủ các điều luật cấm GlaxoSmith không được trả tiền cho các bác sĩ để họ giới thiệu sản phẩm của hãng, hay đặt mức hoa hồng cao cho các trình dược viên để họ cố gắng bán các loại thuốc này.

Hãng cũng phải đồng ý không tiếp thị thuốc dựa trên các nghiên cứu còn chưa đầy đủ, hay đưa ra những quảng cáo rằng một sản phẩm của họ “tốt hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và có ít tác dụng phụ hơn”.

Thông báo của Tổng chưởng lý bang California Kamala D. Harris đại diện cho rất nhiều bang ở Mỹ có các tổng chưởng lý đã kiện GlaxoSmith với các cáo buộc giống nhau ra tòa án địa phương.

California sẽ nhận 7 triệu USD, khoản dàn xếp lớn nhất trong các bang, sau khi bên công tố và bị cáo đạt được thỏa thuận ở Tòa thượng thẩm hạt tại San Diego.

Đơn kiện của các bang nói GlaxoSmith đã vi phạm các luật bảo vệ người tiêu dùng khi giới thiệu sai công dụng của thuốc, và tiếp thị thuốc với các quảng cáo công dụng không tương ứng với đơn xin phép họ nộp ở Cơ quan Thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ (FDA).

GlaxoSmith đã không nhận họ có làm gì sai trong các vụ kiện.

Trước đó, họ cũng đã trả khoản tiền dàn xếp kỷ lục 3 tỉ USD cho chính quyền liên bang trong một vụ kiện tương tự ở cấp liên bang năm 2012.

Các hoạt động tiếp thị và bán háng của GlaxoSmith hiện cũng đang bị điều tra ở Anh, Trung Quốc và một số nước khác.

Gần như mọi hãng dược phẩm lớn đều từng bị kiện vì các quảng cáo không tương ứng với giấy phép, hay “quảng cáo ngoài nhãn” và phải trả tiền dàn xếp. Năm 2013, Pfizer đồng ý trả gần 491 triệu USD để dàn xếp một cuộc điều tra quảng cáo ngoài nhãn.

Khoản dàn xếp mới của GlaxoSmithKline được trả cho 44 bang và vùng hành chính Columbia. Các bang ở Mỹ không có mặt trong thỏa thuận này là Alaska, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, South Carolina và West Virginia, nhưng Louisiana đã kiện trước và được trả tiền dàn xếp riêng.

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất