30/03/2019 10:24 GMT+7

Giúp ông Park trui rèn tuyển thủ, cần sự thay đổi từ VFF

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Nếu được tập trung vài ngày mỗi tháng, điều này sẽ giúp các tuyển thủ hiểu nhau nhiều hơn qua việc sinh hoạt, tập luyện. Nó cũng giúp cầu thủ nắm bắt, vận hành nhanh hơn khi HLV Park Hang Seo truyền đạt giáo án...

Giúp ông Park trui rèn tuyển thủ, cần sự thay đổi từ VFF - Ảnh 1.

Việc tập trung các đội tuyển thành nhiều đợt ngắn ngày sẽ giúp các tuyển thủ nắm bắt tốt hơn những truyền đạt của HLV Park Hang Seo - Ảnh: N.KHÔI

Ủng hộ phương án này, cựu danh thủ Trần Công Minh cho rằng đây cũng là một trong những cách giúp các tài năng trẻ duy trì phong độ. 

Ông Minh nói: "Tôi nghĩ việc tổ chức tập trung ngắn ngày như thế cho các tuyển thủ của đội tuyển U22 VN (gồm các tuyển thủ vừa tham dự vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020) chuẩn bị tham chiến ở SEA Games 2019 vào cuối năm là cần thiết. Ngoài ra, nếu có thêm những trận đấu giao hữu thì rất tốt cho các tuyển thủ trẻ".

Nói về việc rèn luyện của cầu thủ, bình luận viên Quang Tùng đưa ra nhận định: "Sau khi tạo được tiếng vang qua từng giải đấu quốc tế, tôi cho rằng khi trở lại CLB, các tuyển thủ trẻ buộc phải lao động một cách nghiêm túc để khẳng định hai điều:

1- Việc họ khoác áo tuyển U23 VN là chính xác. 2- Họ bắt buộc phải lao động nghiêm túc hơn nữa thì mới mong có suất đá chính ở CLB. Giải quyết tốt hai yêu cầu này, cầu thủ sẽ được HLV trưởng ở CLB sử dụng thường xuyên cũng như được tín nhiệm triệu tập trở lại các đội tuyển quốc gia".

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng đưa ra quan điểm: "Lâu nay, chúng ta có thói quen là tập trung dài hạn trong giai đoạn chuẩn bị bước vào giải đấu. Làm như thế là tốt hay chia ra nhiều đợt ngắn ngày sẽ tốt hơn? 

Tôi ủng hộ tập trung nhiều đợt bởi điều này giúp các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn vì không được gọi lần này sẽ có cơ hội ở các lần tiếp theo. Thay đổi cách tập trung cũng là một biện pháp tích cực, hứa hẹn mang lại điều thú vị hơn...".

Về những giải pháp giúp các tuyển thủ có cơ hội thi đấu cùng nhau, trao đổi cùng Tuổi Trẻ chiều 29-3, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Với mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 2019 vào cuối năm và xa hơn nữa là VCK Giải U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1-2020, VFF sẽ có nhiều kế hoạch cho các đội tuyển quốc gia.

Đầu tiên là lịch thi đấu ở V-League sẽ có nhiều sự điều chỉnh, đôn nhiều vòng đấu lên đá sớm hơn, kết thúc Cúp quốc gia sớm hơn dự định nhằm tạo điều kiện cho HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia và U22 VN có thêm 5 tuần để tập luyện. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với đề xuất của HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự về quỹ thời gian tập luyện của các đội tuyển cho các giải đấu quốc tế vào cuối năm 2019.

Tháng 6 tới đây, khi HLV Park Hang Seo đưa đội tuyển VN sang Thái Lan dự King’s Cup, trợ lý HLV Lee Young Jin sẽ phụ trách việc huấn luyện các tuyển thủ U22 VN tại Hà Nội. 

Bên cạnh đó, đội tuyển U22 VN sẽ được triệu tập huấn luyện ngắn ngày, đúng vào thời điểm FIFA Days là dịp mà giải vô địch quốc gia các nước tạm ngưng để đội tuyển hay đội Olympic tập trung làm nhiệm vụ quốc tế.

Vì vậy, VFF đang tích cực liên hệ với nhiều LĐBĐ các nước trong và ngoài khu vực để chọn đối tượng phù hợp sang VN thi đấu giao hữu trong những đợt tập trung ngắn ngày như vậy. Kinh phí không phải là rào cản quan trọng bởi chúng ta chỉ lo việc ăn ở, phí ra sân không quá cao và những đội khách mời sẽ lo chi phí di chuyển.

Về việc các tuyển thủ trẻ có được ra sân thi đấu ở V-League hoặc Giải hạng nhất hay không cũng là điều quan ngại với VFF. Tuy nhiên, sau những gì các tuyển thủ thể hiện ở vòng loại U23 châu Á vừa rồi, tôi tin tưởng họ sẽ được HLV trưởng CLB tin dùng nhiều hơn".

Kinh nghiệm từ bóng đá Thái Lan

Khi còn đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 và đội tuyển Thái Lan, trong những lần trao đổi cùng Tuổi Trẻ, cựu danh thủ Kiatisak luôn nhắc đi nhắc lại: "Nếu như bóng đá VN có thói quen tập trung các đội tuyển từ 4 tuần trở lên thì Thái Lan chỉ cần phân nửa thời gian như thế. Điều này là do lâu nay, LĐBĐ Thái Lan luôn duy trì việc tập trung đội tuyển hằng tháng, thời gian tập trung chỉ khoảng 3 đến 4 ngày rồi cầu thủ trở lại CLB đá giải vô địch quốc gia.

Tôi nghĩ cách làm như thế là thỏa đáng vì cầu thủ rất cần thời gian để gắn bó, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Khi nắm bắt được tâm lý, suy nghĩ của nhau thì họ sẽ phối hợp ăn ý với nhau nhiều hơn. Một khác biệt nữa giữa hai nền bóng đá là hầu hết các CLB Thái Lan có lối chơi giống nhau, cho nên khi lên tập trung cùng đội tuyển thì cầu thủ không mất nhiều thời gian để có được sự ăn ý. Như thế, HLV sẽ có thêm điều kiện để giúp cầu thủ rèn giũa về chiến thuật của toàn đội hay với từng nhóm vị trí trên sân".

Sau chiến thắng, ai giúp ông Park trui rèn khi tuyển thủ về CLB? Sau chiến thắng, ai giúp ông Park trui rèn khi tuyển thủ về CLB?

TTO - Ngay sau chiến thắng 4-0 của U23 VN trước Thái Lan, CĐV Trần Hữu Nghĩa trong cuộc gọi chung vui với Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi: Sau màn trình diễn thuyết phục ấy, trở lại với V-League và Giải hạng nhất, họ có được ra sân đều đặn mỗi cuối tuần?

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên