29/03/2019 09:11 GMT+7

Sau chiến thắng, ai giúp ông Park trui rèn khi tuyển thủ về CLB?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngay sau chiến thắng 4-0 của U23 VN trước Thái Lan, CĐV Trần Hữu Nghĩa trong cuộc gọi chung vui với Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi: Sau màn trình diễn thuyết phục ấy, trở lại với V-League và Giải hạng nhất, họ có được ra sân đều đặn mỗi cuối tuần?

Sau chiến thắng, ai giúp ông Park trui rèn khi tuyển thủ về CLB? - Ảnh 1.

Vị trí của các tuyển thủ U23 VN sẽ như thế nào khi trở về CLB? - : N.K.

Tôi lên tuyển U23 VN lần này với một áp lực do hành trang tôi mang theo chỉ là 30 phút thi đấu cho CLB Quảng Nam kể từ đầu mùa giải 2019 và đều là vào sân thay người

Tuyển thủ U23 VN Huỳnh Tấn sinh

Một câu hỏi rất đáng quan tâm khi vị trí của nhiều tuyển thủ U23 ở CLB hiện nay là... băng ghế dự bị. Điều này sẽ là trở ngại không nhỏ cho HLV Park Hang Seo trong quá trình chuẩn bị cho việc chinh phục chiếc HCV SEA Games 2019 cùng đội tuyển U22+2 VN. 

Từ đây, ông Nghĩa đưa ra gợi ý: nên chăng từ lượt về V-League 2019, ban điều hành giải nên bổ sung quy định mỗi CLB phải có 2 cầu thủ U22 ở đội hình xuất phát.

Các chuyên gia bóng đá nghĩ gì về đề xuất này?

Sức ép thành tích từ CLB

Đêm 26-3, khi chia tay các học trò, ông Park đã nhắn nhủ toàn đội phải chuyên cần tập luyện, nỗ lực thi đấu để duy trì phong độ nhằm có thể trở lại cùng đội tuyển U22 VN tham dự SEA Games 2019 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Nhưng với thực tế hiện nay, xem ra các tuyển thủ U22 khó có thể làm tròn lời nhắn gửi của ông Park khi họ không có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League hay Giải hạng nhất. 

Có thể thông cảm cho CLB trong việc không mặn mà với việc sử dụng các cầu thủ trẻ dù họ đã và đang là tuyển thủ U20, U22 hay U23 quốc gia, vì sức ép thành tích có quyết định lớn đến sự tồn vong của đội bóng. Đó là chưa kể việc mời gọi tài trợ khi thành tích của CLB quá nghèo nàn.

Hiện chỉ có một số ít CLB luôn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ ra sân thi đấu thường xuyên như Hà Nội (Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải), SHB Đà Nẵng (Đức Chinh, Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng), Viettel (Hoàng Đức), Tấn Tài (B.Bình Dương) hoặc cá biệt như trường hợp HAGL có bước đột phá táo bạo khi đưa luôn tuyến trẻ của học viện thi đấu ở V-League từ năm 2015.

Tài năng của cầu thủ chỉ có thể tỏa sáng nếu được HLV xếp đá thường xuyên ở CLB. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhiều tuyển thủ không tìm được chỗ đứng ở đội hình xuất phát, không tạo được sự tín nhiệm nơi HLV trưởng do chưa thể cạnh tranh với các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trận mạc.

Chỉ nên khuyến khích các CLB

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN - ông Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) nói rằng: "Ba năm trở lại đây, các CLB chuyên nghiệp sử dụng rất nhiều tài năng trẻ ở V-League. Đó là cơ sở để nhiều cầu thủ trẻ được chọn vào các đội tuyển quốc gia. HLV các CLB đều chịu sức ép thành tích, nhưng chúng tôi vẫn luôn ưu ái lớp trẻ do mình đào tạo nên vì đó chính là bộ khung tương lai của CLB.

Đề nghị mỗi CLB phải có 2 cầu thủ trẻ ở đội hình xuất phát là không mới, vấn đề là họ có phù hợp với lối đá của CLB không? Áp dụng quy định ấy, chẳng may các cầu thủ trẻ của CLB bị chấn thương hay bị bệnh thì khi ra sân không có cầu thủ trẻ, CLB liệu có bị xem là phạm luật? 

Tôi ủng hộ việc đưa cầu thủ trẻ ra sân thi đấu nhưng chỉ nên khuyến khích hơn là bắt buộc bởi quy định cứng nhắc".

Xin chúc mừng các đồng nghiệp trẻ với trận thắng đẹp mắt trước U23 Thái Lan. Cầu mong họ luôn tỏa sáng trong màu áo CLB để tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của thầy Park

Tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy


Nên và không

Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương phản bác với lập luận: "Đòi hỏi cao nhất ở các giải vô địch quốc gia chính là thành tích của CLB. Và CLB được thành lập để chinh phục các đỉnh cao về chuyên môn, khi CLB đạt thành tích cao cũng đồng nghĩa với nguồn tài trợ dồi dào và gia tăng lượng CĐV.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN, mỗi CLB V-League phải có 3 cầu thủ trẻ. Vì vậy, không cần xé rào bằng quy định bổ sung khác chỉ để phục vụ cho đội tuyển U22...".

Dù phản bác nhưng ông Xương cũng hiến kế: "Khi đã xác định U23 VN phải đoạt HCV SEA Games 30, HLV Park Hang Seo phải ngồi lại với VFF (LĐBĐVN) để hoạch định chiến lược rõ ràng.

Tôi cho rằng tốt nhất là hằng tháng, các tuyển thủ triển vọng cần tập trung lại vài ngày để được ông Park rèn luyện, nếu được đá giao hữu càng tốt, sau đó trở lại với CLB đá V-League và Giải hạng nhất quốc gia...".

Còn theo chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển: "Trong phiên họp Hội đồng HLV quốc gia mới đây cùng VFF và HLV Park Hang Seo, chúng tôi đã đưa ra gợi ý, hằng năm FIFA đều dành ra từ 5-7 đợt để các đội tuyển quốc gia tập trung đá vòng loại World Cup, Olympic hoặc giao hữu, chúng ta nên tận dụng ngày FIFA Days ấy để tập trung đội tuyển quốc gia hoặc U23, giúp cầu thủ có thêm hưng phấn, hội nhập cùng nhau và sẽ tốt hơn nữa nếu được đá giao hữu quốc tế".

Khoảng một nửa số tuyển thủ U23 VN vừa kết thúc vòng loại U23 châu Á thường mài đũng quần nơi băng ghế dự bị dù họ đã khẳng định được vị trí trụ cột của mình ở các đội tuyển trẻ VN.

Đó là tình cảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi còn khoác áo Thanh Hóa mùa trước, trung vệ Tấn Sinh (sau 3 vòng đầu tiên V-League 2019 chỉ vào sân được 30 phút), Thành Chung, Thái Quý (Hà Nội)... Tương tự là Xuân Tú, Thanh Bình, Văn Đạt, Văn Xuân, Văn Biểu, Đức Chiến, Danh Trung cũng không xuất hiện đều đặn ở Giải hạng nhất.

Báo Hàn: ca ngợi và chờ đợi HLV Park Hang Seo viết tiếp chuyện cổ tích Báo Hàn: ca ngợi và chờ đợi HLV Park Hang Seo viết tiếp chuyện cổ tích

TTO - Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan 4-0 để đoạt ngôi đầu bảng K góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020, báo chí Hàn Quốc đã ca ngợi chiến tích của "Những chiến binh sao vàng" do HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên