23/12/2015 14:49 GMT+7

Giữ tàu chở 4.000 tấn than cám nghi xuất lậu sang Trung Quốc

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Tàu chở than mang tên Minh Thắng chở 4.000 tấn than không giấy tờ, trị giá khoảng 4 tỉ đồng đã bị công an bắt giữ tại khu vực đảo Hạ Mai, thuộc vùng biển Quảng Ninh.

Tàu Minh Thắng bị bắt khi đang chở 4.000 tấn than cám đang trên đường sang Trung Quốc - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp
Tàu Minh Thắng bị bắt khi đang chở 4.000 tấn than cám đang trên đường sang Trung Quốc - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 23-12, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang làm rõ vụ một tàu chở 4.000 tấn than cám không rõ nguồn gốc đang trên đường đi Trung Quốc tiêu thụ.

Tàu chở than có tên Minh Thắng mang BKS HP-3088 đã bị phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ lúc 21g ngày 21-12.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có thuyền trưởng Bùi Văn Hiên (38 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng), 7 thuyền viên cùng quê Hải Phòng và số hàng 4.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thuyền trưởng Hiên cùng toàn bộ thuyền viên trên trên tàu cũng không có giấy tờ tùy thân và chứng chỉ chuyên môn.

Tại cơ quan điều tra, ông Hiên khai nhận vận chuyển số than trên từ bãi than tại khu vực xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên sang Trung Quốc tiêu thụ. Ước tính số than trên trị giá khoảng 4 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ phương tiện, tang vật cùng những người trên tàu để mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên