15/04/2015 08:55 GMT+7

Giữ nguyên truy tố 2 công an TP Cao Lãnh dùng nhục hình

M.QUANG
M.QUANG

TT - Kết quả điều tra xác định trong quá trình tạm giữ, lấy lời khai nghi phạm hai công an Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình đã đánh Nguyễn Tuấn Thanh, khiến nạn nhân chết.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự (Vụ 1A), Viện KSND tối cao vừa thống nhất giữ nguyên quan điểm truy tố hai bị can nguyên là Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) về hành vi “dùng nhục hình”, đồng thời đề xuất bắt tạm giam hai bị can.

Trước đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP Cao Lãnh, truy tố hai bị can Huỳnh Ngọc Tòng (40 tuổi, nguyên điều tra viên, phó đội trưởng), Phạm Xuân Bình (30 tuổi, nguyên điều tra viên, cán bộ đội điều tra) về tội “dùng nhục hình”.

Kết quả điều tra xác định trong quá trình điều tra vụ án, tạm giữ và lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Tuấn Thanh (29 tuổi, trú tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), hai công an Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình đã có hành vi đánh Nguyễn Tuấn Thanh, khiến nạn nhân chết.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử vào ngày 5-2-2015, TAND tỉnh Đồng Tháp đã trả hồ sơ để điều tra thêm về một số nội dung. Vụ 1A đã có những đánh giá ban đầu về các yêu cầu điều tra, đồng thời thấy rằng các nội dung này đều được làm rõ.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên