05/10/2011 04:34 GMT+7

Giữ lúa, không để mất người

NHÓM PV - TTXVN
NHÓM PV - TTXVN

TT - Ngày 4-10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chuyến thị sát tình hình sạt lở và công tác gia cố đê bao bảo vệ lúa vụ ba ở các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp là Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.

Tại tuyến đê xung yếu trên tuyến kênh Tứ Thường ở thị xã Hồng Ngự, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Sau 11 năm, lũ đã bất ngờ xuất hiện trở lại. Mô hình lũ năm nay biến đổi khác thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới sẽ còn 1-2 đợt triều cường nữa, nhiều khả năng nước lũ sẽ còn ngập lâu, tiêu chậm nên chính quyền địa phương không được lơ là trong công tác bảo vệ đê. Tinh thần chung là phải giữ lúa, không để mất người. Ngay sau khi lũ rút, các địa phương cần rà soát hệ thống đê bao hiện hữu để quy hoạch lại các bờ bao gắn liền với cụm tuyến dân cư. Đảm bảo cho việc sản xuất lúa vụ ba ở những năm tiếp theo”.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp cho biết nước lũ khu vực Đồng Tháp Mười lên từ 2-7 cm/ngày, các khu vực khác xuống theo triều. Tuy nhiên do một số đoạn đê hiện chỉ còn cao hơn mực nước lũ 20-30cm và bị sóng đánh dữ dội nên bị sạt lở rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Phương - chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Thanh Bình - cho biết nước lũ làm sạt lở với tổng chiều dài hơn 3km, ăn sâu vào đất liền từ 5-90m khiến 374 hộ phải di dời. Chiều 4-10 tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở dài 25m, ăn sâu vào đất liền 25m khiến bốn hộ dân phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị phương án cho người dân ở tạm tại nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, trường học.

Trong khi đó, tuyến đường nhựa Cả Lách ở xã Bình Thành sạt lở toàn tuyến với chiều dài khoảng 1,1km làm hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

* Ngày 4-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết lũ trên dòng chính đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xuyên đang xuống chậm. Trong khi lũ ở trung lưu sông Mekong lại đang lên.

* Thống kê sơ bộ thiệt hại do lũ tính đến 16g ngày 4-10, đồng bằng sông Cửu Long có 11 người chết, trong đó có 6 trẻ em; nhà bị ngập 26.693 căn; lúa bị ngập thiệt hại hoàn toàn 5.929ha; hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn 1.192ha; 1.203ha nuôi trồng thủy sản bị ngập lũ.

NHÓM PV - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên