22/11/2017 16:27 GMT+7

Giông lốc đánh chìm tàu cá ở cửa biển Sa Cần

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Đến chiều 22-11, các tàu quanh cảng Sa Cần vẫn đang cố gắng cứu tàu cá QNg 90541 của ngư dân Phạm Ngọc Anh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị giông lốc đánh chìm ngay cửa biển.

Giông lốc đánh chìm tàu cá ở cửa biển Sa Cần - Ảnh 1.

Các tàu cá dù cố gắng nhưng không thể cứu tàu cá bị chìm - Ảnh: TRẦN MAI

Trước đó, khoảng 0h30 sáng 22-11, khi tàu cá QNg 90541 đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) thì bị giông lốc mạnh làm đứt dây neo và chìm.

Tại hiện trường, chiếc tàu cá đóng theo nguồn vốn vay nghị định 67 bị sóng đánh dạt vào đê chắn sóng. Dù cố gắng ứng cứu, nhưng nhiều tàu cá của ngư dân không thể tiếp cận, lai dắt do thời tiết xấu, sóng và mưa rất lớn.

Ông Ngọc Anh cho biết sau gần ba tháng hành nghề câu mực xa bờ, khoảng 19h tối 21-11, ông định đưa tàu vào sâu trong cảng Sa Cần neo đậu, nhưng do nước cạn, tàu phải quay ra neo đậu tại cửa biển Sa Cần.

Đến khoảng 0h30 thì bất ngờ gặp giông lốc, tàu đứt dây neo, trôi dạt rồi va vào đê chắn sóng và chìm ngay sau đó.

"Tôi gọi điện nhờ các chủ tàu khác đưa tàu ra lai dắt nhưng không được vì sóng quá lớn. Trên tàu đang có 30 tấn mực khô trị giá khoảng 5 tỉ đồng cùng trang thiết bị, ngư lưới cụ… Ước tính riêng giá trị tàu và trang thiết bị tàu đã khoảng 7 tỉ đồng" - ông Anh cho biết.

Giông lốc đánh chìm tàu cá ở cửa biển Sa Cần - Ảnh 2.

Chiếc tàu cá và hàng hóa trị giá 12 tỉ đồng bị giông lốc đánh tan tành - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Huỳnh Trọng Thân - chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Bình Chánh - cho biết chiếc tàu vỏ gỗ của ông Anh hiện đã vỡ toác phần đáy, khu vực bị chìm nước cạn, dù đã huy động đoàn viên nghiệp đoàn cứu hộ nhưng không thể tiếp cận được.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên