14/03/2024 17:13 GMT+7

Giới võ thuật cầu nguyện cho Mark Coleman

Rạng sáng 13-3 (giờ VN), một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cha mẹ của cựu võ sĩ MMA đình đám một thời người Mỹ Mark Coleman tại Toledo (bang Ohio). Theo tường thuật của báo chí, cựu võ sĩ 59 tuổi đã lao thẳng vào đám cháy để cứu người.

Mark Coleman đang đấu tranh giành sự sống trong bệnh viện - Ảnh: Instagram

Mark Coleman đang đấu tranh giành sự sống trong bệnh viện - Ảnh: Instagram

Nỗ lực đã giúp ông đưa được cả cha và mẹ ra ngoài. Sau đó, ông tiếp tục quay trở vào nhà để cứu chú chó tên Hammer nhưng không thành. Mark Coleman cũng lịm đi ngay sau đó. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì hít phải một lượng lớn khói từ đám cháy.

Tuy nhiên, tài khoản Instagram Morgan Coleman, con gái của cựu võ sĩ, chia sẻ hình ảnh của ông trong bệnh viện với nhiều thiết bị được gắn trên người. Cô cũng xác nhận cha mình đang "trong tình trạng nguy kịch".

Hành động dũng cảm, quên mình cứu người của Mark Coleman đã giúp cha mẹ ông được sống. Thậm chí cả hai người đều không gặp thương tích gì quá nghiêm trọng. Trên mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng bao gồm các võ sĩ, cựu võ sĩ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Mark Coleman. "Xin gửi những lời cầu nguyện đến huyền thoại Mark Coleman", cựu võ sĩ Derek Brunson viết.

Chuyên gia về MMA Jonathan Snowden chia sẻ trên X (trước đây là Twitter) rằng: "Mark Coleman cứu mạng cha mẹ mình trong vụ cháy nhà. Giờ đây ông đang phải chiến đấu để giữ lại sự sống trong bệnh viện. Nếu có ai có thể đánh bại thần chết vào lúc này thì đó chỉ có thể là ông ấy".

Nhiều người hâm mộ MMA cũng gửi lời cầu nguyện thông qua các nền tảng mạng xã hội. Tất cả đều mong Mark Coleman vượt qua cơn thập tử nhất sinh để có thể trở lại với cuộc sống thường ngày. Mẹ ông cũng tin rằng ông sẽ vượt qua gian khó cho dù cơ hội là không cao.

Mark Coleman bắt đầu tham gia võ thuật tự do (MMA) từ năm 1996. Ông thường được nhắc đến là một trong những người góp phần quảng bá môn thể thao này vào thời điểm nó chỉ mới ra mắt. Tại UFC, ông trở thành nhà vô địch hạng nặng đầu tiên của đấu trường MMA số 1 thế giới.

Năm 2008, Mark Coleman được UFC đưa vào "Sảnh danh vọng". Ông giải nghệ từ năm 2013.

Giới võ thuật cầu nguyện cho Mark Coleman- Ảnh 2.'Trả lễ' lời cầu nguyện cho mẹ qua cơn nguy kịch vì COVID-19, HLV quỳ gối 'đi' hết sân bóng

TTO - HLV thủ môn Kefrem Filipe của đội Uniao ABC (Brazil) vừa thực hiện một hành động hết sức cảm động khi quỳ gối đi hết sân Madrugadao để 'trả lễ', sau khi lời cầu nguyện cho người mẹ già bị bệnh nặng vì COVID-19 hiệu nghiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên