
Lễ cưới tập thể dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM mỗi năm đã xe duyên cho cả trăm cặp đôi bước vào đời sống hôn nhân - Ảnh: Q.L.
Ủng hộ hết mình
Ủng hộ suy nghĩ này, bạn đọc có email thie****@gmail.com đặt câu hỏi tại sao thiên hạ cứ lấy mình làm tiêu chí để soi mói "đời bốn không" hay đời tư của người khác?
Bạn đọc này cho rằng họ muốn sống thế nào là quyền nhân thân. Nên chọn "4 không" hay "10 không" cũng được, miễn họ không vi phạm pháp luật, không ăn bớt chén cơm, tô canh của ai.
Bạn đọc có tên Trực Ngôn cũng ủng hộ rằng "sống sao là quyền tự do của mỗi người, miễn là không vi phạm pháp luật và không ảnh hưởng tới người khác".
Đồng cảm, bạn đọc Nam Tran gửi ý kiến rằng chọn độc thân hay có gia đình, thậm chí "4 không" hay 5, 6, 7 không gì đó chắc chắn là quyền tự do và tự quyết của mỗi cá nhân, không ai hay hơn ai để nói hay khuyên người khác rằng phải thế này, nên thế kia.
Bạn đọc này cho biết cá nhân mình ủng hộ lựa chọn cá nhân, miễn không làm gì sai với pháp luật và xã hội, cũng không gây ảnh hưởng đến ai. Do đó "hà cớ gì phải quan tâm người xung quanh nói gì về mình"!
Song phản biện lại, bạn đọc La Khơi Khơi tranh luận đó là khi người ấy sống một mình. "Còn khi sống với một xã hội loài người, họ phải có trách nhiệm với cộng đồng họ đang sống chứ!", bạn đọc ấy viết.

Luôn cần có thế hệ tiếp nối để bổ sung nguồn nhân lực lao động, xây dựng và phát triển xã hội - Ảnh: Q.L.
Hãy nghĩ đến cộng đồng chung
Gửi đến diễn đàn câu hỏi rất gọn song đáng suy nghĩ là bạn đọc Duy Nguyen: "Đến 40 tuổi, cảm nặng gọi ba mẹ 70 tuổi đi mua thuốc giùm à?".
Cũng vậy, bạn đọc ký tên Heart's Voice cho rằng quyền cá nhân nhưng phải nằm trong giới hạn, vì Trái đất không chỉ có cá nhân bạn.
Lý giải, bạn đọc này cho rằng quyền cá nhân phải đặt trong bối cảnh xã hội chung và đặt câu hỏi: "Nếu cha mẹ bạn không kết hôn và sinh con thì bạn có mặt trên đời này để tuyên ngôn về độc thân sao?".
Phân tích thêm, bạn đọc ấy nói cần phân định tổng thể xu hướng "4 không" từ tác động của nhiều vấn đề xã hội. Dẫn chứng bằng quan niệm của phụ nữ về việc người đàn ông phải hơn một cái đầu, phải có kinh tế vững chắc, phải nuôi vợ… và hỏi rằng liệu vậy có đúng không?
Hỏi song chính bạn đọc này tự trả lời thời phong kiến đương nhiên là vậy, nhưng đây là thời hiện đại, phụ nữ có vai trò bình đẳng trong mọi mặt nên quan niệm cần thay đổi. "Đàn ông cần là người cùng nhân sinh quan, kinh tế tương đồng, đồng trách nhiệm với người phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình, con cái…", bạn đọc phân tích.
Cần nhìn dưới nhiều góc độ
Bạn đọc tên Lão gàn cho rằng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau tùy theo việc đứng dưới góc độ nào. Với tư cách cá nhân, bạn đọc này nói "không nghĩ nó đáng thành vấn đề".
"Nếu bạn buộc phải đứng ở góc độ là lãnh đạo thì vấn đề là thật khi thực tế đã có rất nhiều quốc gia phải tranh nhau nhập khẩu lao động. Tốt nhất là không cổ xúy và cũng không lên án, gièm pha kiểu buôn dưa lê, tám và chém gió", Lão gàn "chốt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận