27/04/2004 10:31 GMT+7

Giới thiệu ngôi mộ cổ thời kỳ Hùng Vương

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Vào đúng dịp lễ hội Đền Hùng năm nay, du khách sẽ được nhìn thấy ngôi mộ cổ thời kỳ Hùng Vương vừa được khai quật hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương trong Khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngôi mộ cổ được tìm thấy tại khu đồi De nằm ở xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cách Đền Hùng khoảng 5 km. Đây là một ngôi mộ táng có rất nhiều điểm khác biệt so với những ngôi mộ khác.

Các hiện vật tìm thấy tại ngôi mộ đã khiến mọi người sững sờ: Một chiếc qua đồng - vật mà chỉ có những người có quyền uy thời đó mới có và nhiều hiện vật khác rất đặc biệt: một chiếc rìu đồng gót vuông dài 29cm được đánh giá là lớn nhất VN; một chiếc thạp đồng lớn, rất nhiều vũ khí như rìu gót vuông, thuổng, đục vũm, giáo đồng, dao găm, một chiếc bình gốm, chiếc qua đồng rất đặc biệt với nhiều hoa văn lạ và chi tiết.

Theo các nhà khoa học, ngôi mộ cổ này phải có cách đây ít nhất là trên 2.000 năm. Người chôn dưới mộ phải là thủ lĩnh thời Hùng Vương vì vào thời ấy chỉ có người nào có quyền uy về chính trị và quân sự mới có qua đồng và phải là người giàu có mới có thạp đồng (1 chiếc thạp đồng có thể đổi 1 ngàn con trâu).

Đây là một trong ít ngôi mộ xác định được hướng chôn, đầu quay về hướng Bắc (chắc chắn người xưa đặt hướng chôn có hàm ý, người khuất núi nằm ở hướng và vị trí này để trông nom bờ cõi).

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để sớm đưa ra các kết luận chính xác về ngôi mộ này.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên