Phóng to |
| Hai bị cáo tại phiên tòa lưu động diễn ra vào sáng 20-8 - Ảnh: Phước Giang |
Theo cáo trạng tại, vào chiều 12-4, ông Lê Công Khanh cha ruột của đối tượng Linh uống rượu tại nhà anh Hồ Khôi Phục 36 tuổi, ngụ cùng xã thì xảy ra cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau.
Trên đường về nhà, ông Khanh điện thoại cho bà Trần Thị Ni là vợ của ông kêu bà xuống rước vì ông nhậu ở nhà ông Phục có cự cãi và bị xô té, giờ xỉn không tự về được.
Trong lúc nghe điện thoại bà Ni mở loa lớn nên con gái bà nghe thấy và chạy đi nói với anh ruột của mình là Lê Hoàng Nhật Linh là chú Phục đòi đánh cha.
Nghe xong, Linh liền lấy một con dao nhọn và rủ bạn đang uống rượu tại nhà mình là Nguyễn Văn Thật (27 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) cùng đi.
Đến nhà ông Phục, Thật lao vào đánh còn Linh dùng dao đâm ông Phục. Bị đâm trọng thương, ông Phục bỏ chạy nhưng hai người này vẫn tiếp tục đuổi theo đánh tới tấp.
Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.
Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.
HĐXX tuyên phạt Lê Hoàng Nhật Linh 17 năm tù giam và Nguyễn Văn Thật 10 năm tù giam về tội giết người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận