22/05/2013 17:04 GMT+7

Giết người chỉ vì cái lưới rào, lãnh 8 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 22-5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Trang (34 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) về tội giết người.

3IoKQDSI.jpgPhóng to

Bị cáo Trang tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Hữu Long thuê đất giáp ranh nhà Trang để trồng nấm rơm. Do lo sợ gia cầm phá hoại, anh Long dùng lưới rào xung quanh khu vực trồng nấm để bảo vệ.

16g ngày 12-11-2012, anh Long đi chất rơm làm nấm thì phát hiện lưới rào bị cuốn lên. Lúc đó Nguyễn Chí Công (anh ruột Trang) nói do Công cuốn lên để bắt gà nên hai bên cự cãi, đánh nhau.

Vì bênh anh, Trang chạy vào nhà lấy khúc gỗ dài đánh liên tục vào đầu anh Long. Anh Long bỏ chạy về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh Long được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến bảy ngày sau thì tử vong.

Biên bản giám định của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ kết luận: anh Long tử vong do chấn thương sọ não, giập não.

Tòa tuyên phạt Trang 8 năm tù về tội giết người và tuyên buộc bị cáo Trang phải bồi thường hơn 92 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần và hằng tháng phải cấp dưỡng cho con bị hại với số tiền 550.000 đồng.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên