20/08/2014 19:21 GMT+7

Giết con 8 tuổi, lãnh 20 năm tù

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Sáng 20-8, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử lưu động đối với hai bị cáo Đỗ Văn Lợi (46 tuổi) và Bùi Thị Hà (30 tuổi) về hành vi giết con ruột 8 tuổi của Đỗ Văn Lợi.

Khởi tố kẻ dùng điếu cày đánh chết con đẻ
Em bé bị cha đánh bằng điếu cày đã qua đời
Bắt khẩn cấp bố đánh con chấn thương sọ não

Xác định cú đạp chân của Bùi Thị Hà làm cháu bé đập đầu vào tường dẫn đến tử vong, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Hà tù chung thân và Đỗ Văn Lợi 20 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đỗ Văn Lợi và chị Doãn Thị Thành chung sống với nhau như vợ chồng và có một con chung là cháu Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006). Năm 2007, vợ chồng Lợi lần lượt bị bắt về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cháu Lộc được dì ruột đón về nuôi.

Tháng 2-2013, Lợi chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương, đón cháu Lộc về sống chung. Cũng trong thời gian này, Lợi có quan hệ tình cảm với Bùi Thị Hà. Hà thường xuyên đến sinh hoạt và ngủ tại nhà Lợi. Từ ngày có quan hệ với Hà, cho rằng cháu Lộc hư hỏng và láo nên Lợi đã nhiều lần đánh con.

Chiều 15-3-2014, khi đang ngồi uống nước thì Hà mách Lợi: "Thằng Lộc nói nếu mẹ đẻ em bé thì nó sẽ giết em bé". Khi nghe Hà nói vậy, Lợi gọi Lộc ra và hỏi nhiều lần xem có phải con đã nói vậy không thì Lộc thừa nhận có nói.

Lợi liền ra ngoài sân, lấy thanh dát giường bẻ làm đôi rồi bắt cháu Lộc nằm úp xuống nền nhà, vừa chửi rủa, Lợi vừa đánh tới tấp vào chân, tay và mông cháu Lộc. Lợi đánh được khoảng 15 phút thì thanh dát giường bị gãy làm 3 nên không đánh nữa.

Lúc này Hà lại tiếp tục dùng tay chân đánh và đấm người cháu Lộc. Sau đó Lợi dùng chày giã cua tiếp tục đánh cháu Lộc. Bị đánh đau, cháu Lộc chạy trốn vào góc tủ.

Hà đuổi theo và dùng chân đạp cháu Lợi đập đầu xuống nền nhà. Cháu Lộc trốn vào góc tủ lạnh và kêu lên “mẹ ơi cứu con với, con sợ lắm rồi”. Sau đó, Lộc có biểu hiệm tím tái, lên cơn co giật, miệng lẩm bẩm rồi bất tỉnh.

Khi thấy cháu Lộc bất tỉnh, Hà bảo "Tôi không biết chuyện bố con nhà ông đâu" rồi bỏ đi. Lợi xoa dầu gió, hô hấp cho cháu Lộc 15 phút rồi đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Lộc tử vong sau đó 3 ngày.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định trên người cháu Lộc có nhiều vết bỏng và vết thương cũ. Bị cáo Bùi Văn Lợi thừa nhận trước đây có dùng điếu cày đánh và dùng nước nóng dội vào người con trai. Tuy nhiên bị hại đã chết nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý những hành vi này đối với Lợi.

Trước đó, bị cáo Bùi Thị Hà có một tiền án về tội đánh bạc. Riêng bị cáo Đỗ Văn Lợi có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ gây rối trật tự công cộng.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên