Thước phim hồi tưởng đầy cảm xúc như đưa người xem quay trở lại năm 2021 - điểm khởi đầu của hành trình trồng 1 triệu cây xanh, nơi mọi phép màu khởi dựng từ sự ‘lấm bẩn’ - Ảnh: DNCC
Lặng lẽ gieo mầm
Lời giới thiệu đầu ‘mùa xuân năm 2021, OMO có Việt Nam đồng hành, gieo triệu cây cho rừng…’ gợi nhớ những hình ảnh chân thực nhất của 5 năm trước: những bàn tay nhỏ vo thành ‘banh hạt giống’, những đôi chân trần lội bùn đất để đưa banh hạt giống ‘vượt xa ngàn dặm’ tới các điểm trồng rừng, những con người lặng lẽ gieo mầm giữa nắng gió.
Giản dị, mộc mạc, thước phim đã gói trọn một hành trình đầy ý nghĩa với sự chung tay của đông đảo người dân Việt Nam để 1 triệu cây xanh vươn lên kiêu hãnh trong 5 năm, hơn 472 héc ta rừng phủ khắp 21 tỉnh thành và 12 vườn quốc gia.
Một hành trình đầy ý nghĩa với sự chung tay của đông đảo người dân Việt Nam để 1 triệu cây xanh vươn lên kiêu hãnh trong 5 năm qua - Ảnh: DNCC
Từ những banh hạt giống đầu tiên được đưa tới Vườn quốc gia Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam cũ) và khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Bình cũ) vào năm 2021 đến 21 tỉnh thành, 12 vườn quốc gia trên khắp cả nước, góp phần giúp những cánh rừng đã vươn xanh tươi.
Đây cũng là những nơi đầu tiên được nhãn hàng thử nghiệm áp dụng công nghệ rải banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), giúp đưa hạt giống tới phần rừng nằm sâu trong lõi rừng hoặc những vách rừng cao hiểm trở, góp phần củng cố màn chắn xanh tại khắp các cánh rừng ở Việt Nam.
Theo Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai chương trình ‘Hành động vì một Việt Nam xanh’ (giai đoạn 2021-2025) của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chương trình đã trồng mới, khôi phục hơn 472ha rừng tại 21 tỉnh thành - Ảnh: DNCC
Số cây trồng cũng tăng mạnh theo từng năm. Lần lượt là 100.000 cây trong năm 2021, 150.000 cây trong năm 2022 và 410.000 cây trong giai đoạn 2023-2024 trên 8 tỉnh thành.
Cao điểm của chương trình ‘Hành động vì một Việt Nam xanh’ là năm 2025 với 350.900 cây được trồng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhãn hàng cũng trao 80.000 banh hạt giống và 35 loại cây quý hiếm cho 12 vườn quốc gia.
Sự ra đời của chương trình ‘Hành động vì một Việt Nam xanh’ khẳng định tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc trồng rừng tại Việt Nam.
Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, bảo vệ và phục hồi rừng chính là giải pháp bền vững giúp giảm thiểu xói mòn, sạt lở, lũ lụt và bảo vệ sinh kế người dân.
Vì một Việt Nam mãi xanh
Đi qua hành trình 5 năm được gói gọn trong 2 phút cùng thước phim mới của nhãn hàng, người xem như thấy lấp lánh cả những hy vọng.
Khi hàng trăm héc ta rừng tái sinh cũng là lúc góp phần thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái, báo hiệu sự trở lại của muông thú. Hơn 472ha rừng đang ‘thức giấc’, đồi trọc xanh trở lại, thú rừng tìm về rừng, hy vọng về một hệ sinh thái đa dạng, bền vững tiếp tục nhen nhóm trong mỗi người Việt.
Phép màu không đến từ đâu xa mà đến từ ‘triệu niềm tin’ vào giá trị của ‘lấm bẩn’, từ từng bàn tay vun xới, từng bước chân đưa banh hạt giống và mầm xanh đi xa, từng hành động nhỏ được lặp lại suốt 5 năm - Ảnh: DNCC
Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh ‘Vì Việt Nam là nhà’ của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần ‘Làm điều hay, ngại gì bẩn’ của OMO nói riêng.
Phép màu không đến từ đâu xa mà đến từ triệu niềm tin vào giá trị của lấm bẩn, từ từng bàn tay vun xới, từng bước chân đưa banh hạt giống và mầm xanh đi xa, từng hành động nhỏ được lặp lại suốt 5 năm.
Lời kết của phim ngắn ‘cùng OMO gieo tiếp một triệu mầm xanh, vì một Việt Nam mãi xanh’ cũng chính là thông điệp và cam kết OMO muốn hướng tới trong giai đoạn 2026-2030, trồng thêm 1 triệu cây hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận