30/03/2015 08:58 GMT+7

​Giấy chứng nhận gỗ hợp pháp

BÚT BI ghi lại đề nghị của một bạn đọc
BÚT BI ghi lại đề nghị của một bạn đọc

TT - Doanh nghiệp nào mua cây gỗ vừa được đốn chặt để làm đồ gỗ xuất sang Mỹ cần yêu cầu cơ quan chức năng cấp chứng nhận gỗ được khai thác hợp pháp tại phố Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Chí Thanh.

Tại hội thảo “Xuất khẩu sang thị trường Mỹ - cơ hội và thách thức” do Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức diễn ra giữa tháng 3, các doanh nghiệp được thông báo rằng Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai trong những nước cung ứng đồ gỗ tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ đang thắt chặt các điều kiện pháp lý về nguồn gốc nguyên liệu khi nhập các sản phẩm gỗ. Cụ thể, nếu sản phẩm gỗ không rõ nguồn gốc nguyên liệu hoặc nguyên liệu bất hợp pháp sẽ bị loại khỏi thị trường này.

Nghe đâu, sắp tới TP Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá mấy trăm cây gỗ vừa được đốn chặt. Vì vậy, tôi đề nghị các doanh nghiệp nào mua để làm đồ gỗ xuất sang Mỹ cần yêu cầu cơ quan chức năng cấp chứng nhận gỗ được khai thác hợp pháp tại phố Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Chí Thanh.

Nhớ nhé!

BÚT BI ghi lại đề nghị của một bạn đọc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên