25/03/2022 16:53 GMT+7

Giật điện thoại người đi đường, xịt hơi cay chống trả khi bị truy đuổi

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại trên đường Ung Văn Khiêm và xịt hơi cay về phía người truy đuổi để thoát thân.

Giật điện thoại người đi đường, xịt hơi cay chống trả khi bị truy đuổi - Ảnh 1.

Phát và Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 25-3, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 21-3, Tiến chạy xe máy chở Phát rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để cướp giật tài sản.

Đến hơn 11h cùng ngày, khi đến đường Ung Văn Khiêm, hai nghi phạm thấy anh N.Đ.K. (20 tuổi) đang chạy xe máy chở chị T.L.D.K. (19 tuổi), trên tay chị K. đang cầm một chiếc điện thoại iPhone 13, nên áp sát.

Phát bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị D.K. rồi cả hai tăng ga tẩu thoát. Anh K. tri hô và tăng tốc đuổi theo. Khi đến gần giao lộ đường Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí, Phát dùng bình xịt hơi cay xịt về phía anh K. khiến anh này mất lái, va vào xe taxi đang chạy ngược chiều.

Anh K. và chị D.K. ngã ra đường, chấn thương nặng nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, đồng thời tổ chức truy bắt hai tên cướp.

Khoảng 22h ngày 24-3, các trinh sát hình sự đã xác định và đưa Tiến về trụ sở. Từ lời khai của Tiến, trinh sát tiếp tục đưa Phát về làm việc.

Làm việc với công an, Tiến và Phát thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Bình Thạnh cũng đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại iPhone 13 và tạm giữ chiếc xe máy mà hai nghi phạm dùng để gây án.

Cựu nữ đại úy công an từng Cựu nữ đại úy công an từng 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất bị truy tố tội cướp tài sản

TTO - Cựu nữ đại úy công an từng 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất cùng đồng phạm bị truy tố về tội cướp tài sản vì thực hiện hành vi "gí bill", ép khách sử dụng các dịch vụ của quán với giá "đắt đỏ".

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên