17/10/2015 08:49 GMT+7

​Giáp lễ 20-10, hoa hồng Đà Lạt tăng giá

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TT - Nhiều chủ vựa hoa tại làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết hoa hồng đã đồng loạt tăng giá từ 2-3 lần so với ngày thường.

Công nhân đóng hoa tại làng hoa Vạn Thành để đưa về TP.HCM và các tỉnh lân cận - Ảnh: Chính Thành

*Tái hiện lễ hội hoa trên dòng Sa Giang

Ghi nhận chiều 16-10, tại làng hoa Vạn Thành (P.5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - nơi cung ứng 70% lượng hoa hồng Đà Lạt, nhiều chủ vựa hoa cho biết hoa hồng đã đồng loạt tăng giá từ 2-3 lần so với ngày thường.

Cụ thể, hoa hồng đỏ, hồng ánh trăng ngày thường thu mua 700-1.000 đồng/bông, hiện lên 3.000-3.200 đồng/bông. Giá chủ vựa bán ra cho thương lái nơi khác từ 3.500-3.700 đồng/bông.

*Phát biểu tại hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành hàng hoa, cây kiểng” diễn ra tại Đồng Tháp sáng 16-10, ông Nguyễn Thanh Hùng - phó trưởng Phòng kinh tế TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) - cho biết sẽ tái hiện lễ hội hoa trên sông Sa Giang nhằm quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc đến khách tham quan trong và ngoài nước nhân dịp Tết Bính Thân 2016. 

Điểm nhấn trên sông trong lễ hội sẽ bao gồm hội thi trang trí thuyền hoa trên dòng Sa Giang, liên hoan đờn ca tài tử và thả hoa đăng trên sông.

Sa Đéc là một trong những vựa trồng hoa kiểng lớn nhất khu vực ĐBSCL. Hiện diện tích trồng hoa kiểng toàn TP khoảng 402ha với gần 2.000 hộ sản xuất tập trung chủ yếu ở P.Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Giá trị sản xuất hoa kiểng ước đạt khoảng 600 tỉ đồng. 

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên