24/03/2012 04:11 GMT+7

Giao trạm cấp nước của dân cho tư nhân

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TT - Nhiều hộ dân xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bức xúc phản ảnh UBND xã bán trạm cấp nước Tân Bình 2A (trạm do dân góp tiền xây dựng) cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tường Văn.

Trả lời về việc này, UBND xã Tân Thuận Bình cho biết trạm cấp nước Tân Bình 2A xây dựng từ năm 1999 với vốn đầu tư gần 400 triệu đồng do dân đóng góp (mỗi hộ 750.000 đồng), hoạt động theo hình thức tổ hợp tác.

Hiện hệ thống trạm, đường ống xuống cấp, thường xuyên bị rò rỉ. Do người dân không đóng góp thêm để sửa chữa nên UBND xã phải họp dân xin chuyển hình thức quản lý, giao cho DNTN Tường Văn tiếp nhận, sửa chữa, khai thác. Hội đồng định giá huyện định giá trạm cấp nước còn giá trị 128 triệu đồng.

Trong khi chưa thực hiện xong thủ tục bàn giao thì DNTN Tường Văn đã vào thay đường ống, đồng hồ, bể lọc, khoan thêm giếng tầng sâu...

Theo ông Nguyễn Bá Tùng - giám đốc DNTN Tường Văn, sở dĩ cho cải tạo sớm vì hiện là mùa khô, dễ làm. DN này đang chỉ thu tiền nước dưới chuẩn của tỉnh là 2.500 đồng/m3 nên bị lỗ nặng. DN đã đề nghị tăng giá nước theo đúng khung quy định là 4.700-6.100 đồng/m3. DN cũng sẽ hoàn trả 130 triệu đồng giá trị còn lại của trạm cấp nước cho dân.

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên