14/12/2022 11:58 GMT+7

Giáo sư ngành y về Vĩnh Long công tác sẽ được hỗ trợ 900 triệu đồng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Ngày 14-12, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chính sách tuyển dụng người có học hàm giáo sư ngành y tế sẽ được hỗ trợ 900 triệu đồng.

Giáo sư ngành y về Vĩnh Long công tác sẽ được hỗ trợ 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Giáo sư ngành y về Vĩnh Long công tác sẽ được hỗ trợ 900 triệu đồng - Ảnh minh họa: C.H.

Nghị quyết quy định các cụ thể các chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Theo đó, chính sách thu hút một lần sau khi có quyết định tuyển dụng đối với giáo sư là 900 triệu đồng/người; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 150 triệu đồng; bác sĩ đa khoa là 75 triệu đồng; cử nhân điều dưỡng, xét nghiệm, kỹ thuật y học, cử nhân hộ sinh, đại học ngành dinh dưỡng 60 triệu đồng/người…

Chính sách hỗ trợ người được tăng cường chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long từ 7 đến 23 triệu đồng/người/tháng.

Nghị quyết còn có chính sách hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ tiền thuê nhà; chính sách đãi ngộ cho viên chức tham gia công tác chuyên môn điều trị và dự phòng tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và điều trị công lập trực thuộc sở y tế, trung tâm y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc trung tâm y tế huyện. Trong đó, tùy lĩnh vực sẽ có mức đãi ngộ từ 300.000 đến 600.000 đồng/người/tháng.

Nghị quyết được ban hành với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ y tế Vĩnh Long đủ về số lượng với trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kỹ thuật tốt, có phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng với yêu cầu chăm sóc và giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của cán bộ y tế.

Lê-Minh-Thiện-2

Đại biểu Lê Minh Thiện - đơn vị huyện Long Hồ chất vấn việc ô nhiễm môi trường tại bãi xử lý rác thải của tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: C.H.

Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, đại biểu Lê Minh Thiện (huyện Long Hồ) đã nêu nhiều ý kiến bức xúc của cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường, vỡ đê bao tại bãi rác của tỉnh gây ảnh hưởng đời sống và sản xuất của bà con.

"Công ty Phương Thảo vận hành nhà máy xử lý rác và cho rằng sử dụng công nghệ Châu Âu. Nghe công nghệ Châu Âu là dễ đánh lừa nhà quản lý. Công nghệ cao của nhà máy xử lý rác này là rác chất càng ngày càng cao, cao hơn cả trụ điện, bốc mùi ngày càng hôi hơn, rò rỉ, sạt lở ngày càng nhiều hơn.

Thậm chí vào năm 2016, từ nhà máy xử lý rác công nghệ cao thì công ty này chuyển hẳn sang sử dụng công nghệ tầm thường, là đốt và chôn. Được một thời gian nữa thì trùm mền…", đại biểu Thiện nhắc lại những bức xúc của cử tri.

Ông Lữ Quang Ngời - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhìn nhận trong thời gian qua xảy ra tình trạng vỡ đê bao, quá tải và ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòa Phú. Ông cho biết, giải pháp trước mắt sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng biện pháp công trình, biện pháp xử lý hóa học… để tạm thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý rác trước đây có sơ suất, dẫn đến nhà đầu tư không có năng lực về tài chính. Hiện UBND tỉnh đã thu hồi đất, thu hồi dự án.

"Hiện bãi rác Hòa Phú có rất nhiều doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký xin đầu tư. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham khảo các tỉnh lân cận, sớm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính, công nghệ để cấp chứng nhận đầu tư, tránh lặp lại như trước đây. Chậm nhất trong quý 2 năm 2023 sẽ có nhà đầu tư mới", ông Ngời thông tin.

5.800 lao động mất việc trước Tết quay về địa phương xoay xở thế nào? 5.800 lao động mất việc trước Tết quay về địa phương xoay xở thế nào?

TTO - Sáng 13-12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh An Giang tiếp tục diễn ra phiên chất vấn. Các đại biểu đặc biệt quan tâm vấn đề chăm lo cho người lao động mất việc về quê dịp Tết và nguồn cát cung ứng cho các công trình trọng điểm.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên