28/06/2016 07:02 GMT+7

​Giáo sĩ Pakistan công nhận hôn nhân chuyển giới theo đạo Hồi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Reuters trích dẫn một bản sao sắc lệnh tôn giáo mà hãng tin này có được hôm 27-6 cho biết một nhóm giáo sĩ tại Pakistan đã tuyên bố cho phép hôn nhân giữa các cá nhân chuyển giới trong Hồi giáo.

Một phụ nữ chuyển giới tên Maria tại Pakistan - Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của giáo hội Tanzeem Ittehad-i-Ummat Pakistan, những người chuyển giới này có quyền được chôn cất theo các nghi lễ Hồi giáo. Những người chuyển giới cũng có đầy đủ quyền theo luật thừa kế Hồi giáo.

"Một người chuyển giới với các sự biểu thị nam giới trên cơ thể được phép kết hôn với một người chuyển giới có sự biểu thị nữ giới trên cơ thể. Ngoài ra đàn ông và phụ nữ bình thường cũng có thể kết hôn với người chuyển giới có sự biểu thị rõ ràng về cơ thể của họ" - tuyên bố có chữ ký của 50 giáo sĩ cho biết.

Năm 2012 Tòa án Tối cao Pakistan tuyên bố quyền bình đẳng cho người chuyển đổi giới tính, trong đó có quyền thừa kế tài sản và tài sản.

Tuy nhiên luật hôn nhân Pakistan từ chối cho phép các cặp vợ chồng đồng tính kết hôn.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên