Giao lưu trực tuyến cùng “Đại sứ hàng Việt”
TTO - Chiều 19-10, bảy “đại sứ hàng Việt” gồm nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, họa sĩ Sĩ Hoàng, nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, tiến sĩ Đinh Phương Duy, đạo diễn Đoàn Khoa và nhạc sĩ Đức Trung đã có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc Tuổi Trẻ Online.
| Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải (thứ hai từ trái sang) cùng các khách mời - Ảnh: MINH ĐỨC |
Bảy nhân vật nổi tiếng này là thành viên của Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt. Đây là sáng kiến của Câu lạc bộ doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA).
|
Những đại sứ hàng Việt: Nghệ sĩ Quyền LinhNhà ngoại giao Tôn Nữ Thị NinhNghệ sĩ ưu tú Kim XuânTiến sĩ tâm lý Đinh Phương DuyĐạo diễn Đoàn KhoaHọa sĩ Sĩ HoàngNghệ sĩ Thanh ThủyNhà văn Nguyễn Nhật ÁnhNhạc sĩ Vy Nhật TảoNghệ sĩ Lê TứNghệ sĩ Hà NhưNghệ sĩ Lê Văn LộcNghệ sĩ ưu tú Ca Lê HồngNhạc sĩ Nguyễn Đức TrungNhà thơ Phạm Sỹ Sáu |
Bà Vũ Kim Hạnh - giám đốc Trung tâm BSA, đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt - cho biết: “Những anh chị được chọn làm đại sứ hàng Việt là người được xã hội tôn trọng và tự nguyện gánh lên mình sứ mệnh ủng hộ và cổ vũ việc tiêu dùng hàng Việt".
"Tuy nhiên, những đại sứ này sẽ không nói suông, không cổ vũ kiểu quảng cáo mà đồng hành cùng doanh nghiệp, người tiêu dùng trong việc đánh giá, góp ý và chia sẻ những điểm mạnh, điểm yếu để hàng Việt có thể tốt hơn, người Việt có thể hài lòng hơn với hàng hóa Việt. Câu lạc bộ đã được ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt chấp thuận việc sinh hoạt chính thức, lâu dài”, bà Vũ Kim Hạnh nói.
Cuộc giao lưu đã khép lại, song những câu hỏi bạn đọc đặt ra cũng như những câu trả lời đầy trách nhiệm trong vai trò các đại sứ hàng Việt còn đọng lại nhiều suy nghĩ: làm sao để hàng Việt đến với người tiêu dùng nhiều hơn, chất lượng hơn, mẫu mã đẹp hơn?
Sau đây là nội dung cuộc giao lưu:
* Tại sao hàng Việt chỉ sống bền tại vùng nông thôn? Có phải ở đó người dân không cần chế độ hậu mãi chu đáo và dễ chấp nhận về chất lượng? (Hoàng Công Bình, 32 tuổi)
- Tiến sĩ Đinh Phương Duy: Người Việt bao giờ cũng tự hào về dân tộc của mình, dùng hàng Việt Nam là thể hiện kỳ vọng vào việc nâng cao chất lượng hàng Việt, mong muốn đất nước Việt ngày càng phát triển và sánh vai cùng các nước phát triển. Tôi hi vọng và tin tưởng mọi người sẽ hưởng ứng chương trình này.
Nông thôn Việt Nam ngày nay khác rất nhiều so với trước đây nhiều năm về nhận thức xã hội và cách tiếp cận vấn đề. Ở các vùng nông thôn, người ta thích xài hàng Việt Nam không hẳn là dễ dàng chấp nhận về chất lượng mà có thể vì nhận thấy sự tiện dụng về nhiều mặt của hàng Việt như giá cả và các điều kiện sử dụng. Nếu có các chế độ khuyến mãi và hậu mãi kèm theo, tôi tin họ sẽ dùng hàng Việt Nam nhiều hơn nữa.
* Không phải với tư cách là đại sứ hàng Việt mà với tư cách của một người tiêu dùng bình thường, các anh chị hãy thử khách quan đánh giá về chất lượng của hàng Việt Nam trước và sau khi chúng ta có những cuộc phát động "Người Việt dùng hàng Việt" rầm rộ như hiện nay? (Nguyễn Thanh Xuân, 23 tuổi)
|
Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân: "Những nhà doanh nghiệp hãy chăm sóc hàng hóa của mình trân trọng và có thẩm mỹ hơn. Tôi tin không người Việt Nam nào quay lưng với hàng Việt Nam đâu" - Ảnh: MINH ĐỨC |
"Tôi mong sao không chỉ chúng tôi - những người đang trả lời trực tuyến tại đây, mà sẽ có rất nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới ủng hộ và khuyến khích hàng Việt ngày một tốt hơn".
Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân
- Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân: Từ rất lâu rồi tôi đã là người tiêu dùng hàng Việt Nam, không như những điều người ta hay nghĩ cứ là người nổi tiếng thì phải xài hàng ngoại. Có lẽ từ lâu đã hình thành trong tôi quan niệm xài hàng nội là yêu nước chăng? Nhưng vì là người yêu nước nên cũng có những lúc tôi giận dỗi khi thấy hàng nội kém chất lượng.Đến với chương trình đồng hành cùng hàng Việt, tôi mong không chỉ chúng tôi - những người đang trả lời trực tuyến tại đây, mà sẽ có rất nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới ủng hộ và khuyến khích hàng Việt ngày một tốt hơn.
Bạn Xuân ạ, như tôi đã bày tỏ ở trên, chất lượng không đều của hàng Việt Nam là sự băn khoăn của rất nhiều người, vì thế tôi mong các doanh nghiệp hãy "chảnh" với chúng tôi một tí. Giá cả có thể không rẻ nhưng hợp lý nhưng như ông bà mình thường nói "hãy trước sau như một". Và bạn Xuân ơi, chúng ta hãy chờ xem hàng Việt Nam sẽ biến chuyển như thế nào sau cuộc phát động "Người Việt dùng hàng Việt" nhé!
* Với vai trò đại sứ hàng Việt, theo quý vị, làm thế nào để thay đổi tâm lý sính ngoại của một bộ phận không ít người dân khi mà bóng hàng ngoại quá lớn? (Nguyễn Bảo Quân, 26 tuổi)
| Bà Tôn Nữ Thị Ninh: "Nỗ lực đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng ở nông thôn là một bước đi rất đúng, thể hiện sự chủ động, năng động của các nhà sản xuất và các nhà phân phối của Việt Nam" - Ảnh: MINH ĐỨC |
- Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Hàng ngoại có nhiều lợi thế nổi bật: 1. Hàng ngoại được hậu thuẫn bởi những chiến dịch quảng bá, tiếp thị rầm rộ, bài bản, hiệu quả. 2. Có mạng lưới phân phối rộng khắp, chuyên nghiệp thâm nhập các siêu thị lớn. 3. Ngay cả giá cả đôi khi không hẳn là cao hơn hàng nội. 4. Tâm lý sính ngoại vẫn còn chi phối không ít người tiêu dùng.
Trong bối cảnh đó, trước tiên hàng Việt Nam cần phấn đấu đảm bảo mối tương quan tối ưu giữa chất luợng và giá cả, đồng thời phải rất chú ý yêu cầu thực tế ngày nay là mẫu mã bao bì phải hấp dẫn, phù hợp với tâm lý các nhóm tiêu dùng, đặc biệt của giới trẻ thường rất "sành điệu" về mặt này.
Thế yếu của các mặt hàng Việt Nam là ít khả năng để cạnh tranh nổi với các tập đoàn nước ngoài về quảng bá, tiếp thị chính quy.
Vậy nỗ lực đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng ở nông thôn là một bước đi rất đúng, thể hiện sự chủ động, năng động của các nhà sản xuất và các nhà phân phối của Việt Nam. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng thành thị phải nghĩ ra kế hoạch, biện pháp đặc thù thích hợp, trong đó không thể thiếu sự góp sức định hướng tâm lý và gu tiêu dùng. Các đại sứ hàng Việt có thể góp phần của mình trong việc này.
Tôi lấy một thí dụ cụ thể liên quan đến bản thân tôi: Tôi luôn tìm lụa tơ tằm Việt Nam để mặc mà vẫn đảm bảo được yêu cầu hoạt động đối ngoại của tôi. Mỗi chúng ta chắc sẵn sàng dùng hàng Việt Nam nếu hàng Việt đảm bảo mối tương quan chất lượng - giá cả đã nêu và hàng Việt cũng được bày bán thuận tiện ở nhiều nơi.
* Xin hỏi anh Đoàn Khoa, anh đã dùng hàng Việt như thế nào? Anh hay mua sắm ở đâu và đâu là lý do để anh quyết định mua hàng? (Nguyễn Mai, 29 tuổi)
- Đạo diễn Đoàn Khoa: Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin có vài lời bởi tôi hơi thiếu tự tin trên bàn phím này vì đây là một khía cạnh khá khó so với những cuộc trao đổi về các vấn đề khác như sân khấu, điện ảnh... Bởi vì tôi cũng như các bạn, chỉ là một người tiêu dùng bình thường.
Tôi không thường xuyên mua sắm và khá tiết kiệm trong sự chi tiêu, do đó tôi luôn đắn đo khi phải quyết định nên mua thêm thứ gì, luôn tự hỏi rằng cái đó, vật đó thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình hay không. Chính vì lẽ đó tôi vẫn thích mua với giá phải chăng và rất khó chịu khi mình bị "chặt - chém".
Tôi thỉnh thoảng đi siêu thị, dù chuyện này không thường xuyên. Tôi thích mua nhiều thứ trong một chợ gần nhà, vừa tiện vừa vui, vừa tươi mới lại mua những thứ thật sự cần thiết (mà còn được trả giá chút xíu). Ngoài chuyện đi chợ mua đồ theo kiểu truyền thống, tôi còn tìm thấy ở đây những hình ảnh sống động của đời sống của người dân gần gũi và dung dị.
* Động lực nào quan trọng nhất dẫn đến việc các anh/chị tham gia Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt? Hiện sinh viên chúng em cũng muốn đóng góp một cái gì đó để người Việt mình ưu tiên dùng hàng Việt. Em có thể tham gia câu lạc bộ được không? (Nguyễn Thanh Liêm, 20 tuổi)
| Diễn viên Quyền Linh: "Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy đồng hành cùng với chúng tôi" - Ảnh: Minh Đức |
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, nhìn những doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, nhìn những công nhân Việt Nam thất nghiệp, những gia đình đang chờ sự hỗ trợ của họ, thật sự chúng tôi rất xót xa điều này. Đó là lý do chúng tôi tham gia thành lập Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt. Ưu tiên cho hàng Việt mới giúp đỡ những doanh nghiệp không bị đóng cửa và công nhân có việc làm, giúp gia đình họ có cuộc sống ổn định.
|
"Nếu 86 triệu dân Việt Nam là 86 triệu đại sứ hàng Việt thì chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành một đất nước giàu và mạnh". Nghệ sĩ Quyền Linh |
Các bạn có thể tham gia Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt tại 72/5F Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP.HCM.
* Theo các anh chị, hiện nay hàng hóa Việt Nam đang ở mức nào? Có thể cạnh tranh ngang ngửa với các nước không? Nếu so với hàng ngoại thì mẫu mã chúng ta chưa phong phú bằng, vậy làm cách nào để khuyến khích người Việt dùng hàng Việt? (Mai Thanh Nhon, 20 tuổi)
| Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: "Việc khuyến khích để người tiêu dùng Việt dùng hàng Việt cần phải tiến hành đồng bộ từ nhiều phía" - Ảnh: MINH ĐỨC |
- Họa sĩ Sĩ Hoàng: Việc khuyến khích để người tiêu dùng Việt dùng hàng Việt cần phải tiến hành đồng bộ từ nhiều phía:
- Nhà nước: chính là người tiêu dùng lớn nhất trong các dự án quốc gia. Ưu tiên chọn sản phẩm sản xuất trong nước. Các chính sách tạo sự thuận lợi tốt nhất về mặt thủ tục, hoạt động cho các doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp: hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất hàng hóa để sản phẩm có đẳng cấp và được thừa nhận như là hàng hiệu. Hướng tới sản xuất hàng phục vụ nội địa tốt bằng hoặc hơn hàng xuất khẩu.
- Giới truyền thông: ủng hộ bằng cách thông tin rộng rãi những sản phẩm tốt, hay cảnh báo những sản phẩm chưa tốt đến người tiêu dùng. Minh bạch thông tin về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất.
Từ đó mới tác động sâu rộng và lâu dài đến thói quen sử dụng hàng nội của người tiêu dùng không chỉ trong một đợt phát động phong trào.
* Động lực nào các anh chị tham gia hàng ngũ đại sứ hàng Việt? Các đại sứ có tin tưởng về chất lượng hàng Việt không? Hiện trong sinh hoạt hằng ngày cũng như các đồ dùng trong nhà hoặc trang phục mà các đại sứ đang sử dụng là hàng của nước nào? (HO SI HUNG, 33 tuổi)
| Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: "Bất cứ việc làm nào đem lại lợi ích cho đất nước, quê hương Việt Nam của mình thì chúng ta nên tích cực tham gia góp phần" - Ảnh: Minh Đức |
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Động lực nào à? Đơn giản thôi, chúng ta là người Việt Nam, bất cứ việc làm nào đem lại lợi ích cho đất nước, quê hương Việt Nam của mình thì chúng ta nên tích cực tham gia góp phần. Các bạn có đồng ý với chúng tôi quan điểm này không? Và chúng tôi nghĩ nếu có dịp chúng tôi mời các bạn cùng tham gia, có lẽ các bạn cũng không nỡ từ chối phải không?
Riêng tôi từng dùng hàng Việt Nam rất nhiều và biết chắc không phải hàng Việt Nam nào cũng tốt. Thế nên trước khi sử dụng hàng, tôi luôn luôn tìm hiểu mặt hàng nào đáng tin cậy, có chất lượng thì ủng hộ hết mình, cụ thể là sử dụng thường xuyên.
* Xin chào anh Quyền Linh, hồi mới ra trường đi làm cho một công ty Hàn Quốc, em thấy họ hầu như cái gì cũng dùng hàng của nước họ làm ra (Hàn Quốc). Còn người Việt mình em thấy ít dùng hàng do chính nước mình sản xuất. Anh và Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt suy nghĩ thế nào về vấn đề này? (Nguyen Van Bang, 28 tuổi)
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Bạn nói rất đúng, nếu như chúng ta có dịp đi thăm các nước giàu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật… thì chúng ta sẽ biết được tại sao đất nước họ giàu như vậy: ý thức người dân. Hầu như mọi người dân nước họ đều dùng sản phẩm do người dân họ làm ra và của chính đất nước họ sản xuất ra.
Và tôi nghĩ đó chính là lòng yêu nước, vậy tại sao người Việt lại không làm được điều đó? Chúng ta sẽ tự hào nếu như đất nước chúng ta giàu mạnh bởi lý do hết sức đơn giản: chúng ta sử dụng hàng Việt.
* Chào các đại sứ hàng Việt. Tôi đang công tác tại Trung tâm Truyền thông chống hàng giả (www.chonghanggia.gov.vn) và có hai câu hỏi:
Theo các đại sứ, với hàng giả hàng kém chất lượng như hiện nay tràn ngập thị trường, liệu người tiêu dùng Việt Nam có an tâm sử dụng hàng Việt hay không?
Khi chất lượng vẫn không đảm bảo, các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đã có phương pháp gì chống hàng giả bảo vệ thương hiệu để giúp người Việt sử dụng được hàng Việt chất lượng và đảm bảo uy tín cho người tiêu dùng? (Nguyễn Thành Nhân, 37 tuổi)
- Họa sĩ Sĩ Hoàng: Tôi nghĩ trách nhiệm trước hết thuộc về Nhà nước trong các chính sách, luật định bảo vệ chính nhà sản xuất.
|
"Hãy học theo cách của người Nhật sản xuất hàng thị trường nội địa tốt hơn hàng xuất khẩu, việc này sẽ vừa bảo vệ cho doanh nghiệp phát triển vừa bảo vệ người tiêu dùng". Họa sĩ Sĩ Hoàng |
Với doanh nghiệp, hàng sản xuất ra phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn hàng hiệu với thị trường trong và ngoài nước. Hãy học theo cách của người Nhật sản xuất hàng thị trường nội địa tốt hơn hàng xuất khẩu, việc này sẽ vừa bảo vệ cho doanh nghiệp phát triển vừa bảo vệ người tiêu dùng.
* Tại các chợ và siêu thị đang bày bán rất nhiều tô, chén, ly, tách bằng sứ của Trung Quốc, Thái Lan... mẫu mã rất bắt mắt nhưng rất khó tìm thấy các sản phẩm có chất lượng của các thương hiệu Việt. Thiết nghĩ các nhà sản xuất Việt cần đẩy mạnh việc tạo mẫu mã chất lượng phù hợp với người tiêu dùng và phân phối tới tay người tiêu dùng? (Lê Thị Lệ Mỹ, 26 tuổi)
- Tiến sĩ Đinh Phương Duy: Tôi rất đồng ý với bạn về nhận định này, việc bắt mắt với các loại kiểu dáng hoặc hình thức màu sắc... sẽ là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Có nhiều hàng Việt bảo đảm chất lượng nhưng thiếu đầu tư để hàng hóa sắc sảo hơn, hình thức trình bày, mẫu mã bao bì kích thích thị giác nhiều hơn nên đã không được người tiêu dùng chú ý. Và cũng đã có một số mặt hàng Việt mẫu mã rất đẹp nhưng chất lượng không bảo đảm làm người tiêu dùng dị ứng.
Tôi tin ngày càng có nhiều nhà sản xuất kinh doanh hàng Việt sẽ cải tiến cả về chất lượng lẫn mẫu mã để hấp dẫn người tiêu dùng.
* Câu hỏi dành cho anh Quyền Linh: Anh đã làm gì để quảng bá, lôi kéo các anh em trong giới văn nghệ sĩ sử dụng hàng Việt? (PHẠM THỊ KIM PHƯƠNG, 29 tuổi)
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Đây là ý thức của tất cả anh em nghệ sĩ. Tôi sẽ cố gắng giúp họ hiểu rõ hơn về hàng Việt bằng cách sẽ tổ chức một số chương trình để họ tiếp cận và giao lưu với các doanh nghiệp Việt, thông qua đó tôi tin họ sẽ sử dụng hàng Việt nhiều hơn.
* Xin hỏi các vị khách mời thuộc Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt đã dùng hàng Việt như thế nào và đã thuyết phục thành viên trong gia đình cũng như hàng xóm "người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" như thế nào? (Hoài Phương, 24 tuổi)
- Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Về thực phẩm, tôi không bao giờ cố đi tìm hàng ngoại, chỉ một vài mặt hàng chúng ta không có thì đương nhiên tôi mua đồ ngoại, ví dụ như Tabasco (tương ớt nước của Mexico có vị rất đặc biệt). Về ăn mặc, có thể khẳng định đa số quần áo của tôi là vải nội hoặc đồ may sẵn ở Việt Nam... Đối với chồng và con, tôi không cần thuyết phục vì tôi là người "sành điệu" nhất trong nhà, còn chồng tôi là nhà giáo và con trai tôi rất ghét những ai sính ngoại, cả hai là "đồng minh" của tôi.
Tôi chưa làm việc trực tiếp với hàng xóm nên cũng chưa thử thuyết phục họ dùng hàng nội. Nhưng qua việc dùng hàng nội, tôi đã thường xuyên quảng bá hàng nội với các đối tác nước ngoài để họ thấy cũng có nhiều hàng nội tốt và đẹp.
* Đối với những vùng nông thôn, làm sao người tiêu dùng có thể biết được chính xác chất lượng của những sản phẩm trong nước, trong khi quan niệm của nhiều người luôn nghĩ rằng hàng ngoại là tốt hơn? (HOANG THI THU HIEN, 20 tuổi)
| Đạo diễn Đoàn Khoa: "Hàng hóa của chúng ta mang dấu ấn của đời sống Việt rất rõ, bao gồm từ những thứ tầm thường cho tới loại hàng cao cấp" - ẢNH: MINH ĐỨC |
- Đạo diễn Đoàn Khoa: Đây không chỉ suy nghĩ của người tiêu dùng nông thôn mà còn là nếp nghĩ của nhiều người trong chúng ta.
Điều chính yếu là thông tin. Nếu như thông tin tốt về chất lượng sản phẩm lẫn giá cả hợp lý, tôi tin người vùng nông thôn hay dân thành thị sẽ chọn những gì hợp lý nhất.
Còn một điều lý thú nữa: chưa chắc người dân quê thích hàng ngoại. Có những hình ảnh, những biểu tượng hàng Việt từ nhiều đời nay đã đi vào thói quen và đời sống của người dân còn gần gũi hơn hàng ngoại. Điều này là một tài sản vô giá.
Có một lần tôi nhận làm quảng cáo cho một loại xà bông đắt tiền của ngoại. Đó là những thỏi xà bông thô làm thủ công, rất tốt cho da... Nhưng dưới mắt tôi, nó còn thua xà bông "Cô Ba" của mình xa lắc. Vậy mà nó đắt và "chảnh" vô tả!
* Các đại sứ thấy vai trò của những người trẻ với cuộc vận động vì hàng Việt như thế nào? Bản thân tôi thấy đây là nét văn hóa cần được phát huy. (Nguyen Dang Thanh, 19 tuổi)
- Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân: Có một thời gian tôi thấy các bạn trẻ rất thích ăn mặc theo mốt Hàn Quốc, từ kẹp trên đầu đến áo khoác ngoài, thậm chí đến đôi giày. Nhiều khi nhìn các bạn tôi cứ nghĩ đây là các cô cậu bé ở Hàn Quốc qua Việt Nam chơi.
Tôi vẫn biết lớp trẻ luôn hiếu động, thích bắt chước và có nhiều sáng tạo, nhưng tôi cứ ước ao trong dịp lễ lạc nào đó các cháu gái hãy diện một tà áo dài nhẹ nhàng như một cánh bướm và các cháu trai hãy thật khỏe khoắn.
Có lẽ không chỉ là mơ ước của riêng tôi mà còn là mơ ước của nhiều người lớn khác: một thế hệ trẻ Việt Nam có nét riêng của mình. Ngay trong các dụng cụ học đường của các bạn trẻ, tôi cũng mong sao được thấy bút bi Thiên Long sẽ thay thế các loại bút ngoại khác, quyển tập học trò Vĩnh Tiến sẽ là quyển tập mà tất cả học sinh luôn cầm trên tay khi đi học và thói quen sử dụng hàng nội khi đang cắp sách đến trường chính là một nét đẹp văn hóa cần gìn giữ và phát huy.
* Trong quá trình là Đại sứ hàng Việt, bảy nhân vật đồng hành trong chương trình giao lưu "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đã gặp phải những khó khăn, trở ngại gì trong việc khuyên mọi người ưu tiên dùng hàng Việt và cách giải quyết những khó khăn đó ra sao? (Hoài Phương, 24 tuổi)
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Chúng tôi đã tiếp xúc hàng ngàn công nhân cũng như thanh niên để nói chuyện về việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Lúc đầu đa số mọi người đều phát biểu rằng: “Chúng tôi chưa hiểu gì về hàng Việt Nam nhiều lắm. Trong cuộc đời chúng tôi chỉ sử dụng khoảng 10% cho hàng Việt và hàng Việt còn kém lắm về mặt chất lượng…".
Và sau khi chúng tôi và các doanh nghiệp trình bày, thuyết phục thì mọi người rất vui vẻ và tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng 70-80% hàng Việt”.
* Xin hỏi anh Sĩ Hoàng: Trong lĩnh vực thời trang thì hàng ngoại phải đẹp và tốt hơn chứ, sao anh khuyên mọi người dùng hàng Việt? Anh có thể kể ra năm lý do để dùng thời trang VN không? (Nguyễn Mai, 29 tuổi)
- Họa sĩ Sĩ Hoàng:
1. Hàng Việt Nam có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng.
2. Nếu chất lượng hàng hóa có vấn đề thì người tiêu dùng dễ có cơ sở để khiếu nại.
3. Phù hợp với kích cỡ của người Việt.
4. Thuận tiện về mặt thời gian mua bán.
5. Sự ủng hộ của người tiêu dùng chính là góp phần vào sự phát triển của thời trang Việt Nam.
* Có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội chợ (nói chung) rất hay tuồn hàng Trung Quốc vào bán, vậy phải chăng người tiêu dùng chỉ nên tin vào doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao? (Nguyễn Thị Bích Thu, 23 tuổi)
- Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân: Xin bạn hãy chỉ đích danh những doanh nghiệp đã tuồn hàng Trung Quốc kém chất lượng vào chung với hàng của mình trong các hội chợ và gọi đó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Tôi mong với những người có lời nói thẳng thắn như Thu, chúng ta sẽ cùng tẩy chay những doanh nghiệp mất uy tín.
| Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: MINH ĐỨC |
|
"Đưa được hình ảnh, đặt trưng và "gu" của một dân tộc qua sản phẩm của nước đó là mục đích tối cao và là thành quả tuyệt vời của không chỉ nhà sản xuất mà còn là của nhà sáng tạo và các nghệ sĩ trong nước đó". Đạo diễn Đoàn Khoa |
Vậy với tôi là một công nhân Việt Nam nhưng làm ở công ty đa quốc gia (P&G), theo anh, hơn mấy ngàn công nhân như tôi sẽ sử dụng sản phẩm của chính mình sản xuất hay của công ty chính hãng Việt Nam và nếu như công ty không bán được hàng chúng tôi cũng sẽ bị thất nghiệp hay chuyển sang công ty Việt Nam mà làm? (chauuyenphuong, 25 tuổi)
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Tôi rất thích câu hỏi của bạn. Mặc dù câu này cực kỳ khó đối với các đại sứ hàng Việt như tôi. Tôi xin nhắc lại bạn: Chúng tôi đang cổ động với thông điệp ƯU TIÊN CHO HÀNG VIỆT.
Và chúng tôi sẽ đưa ra ba sự ưu tiên:
+ Ưu tiên 1: Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam do người Việt Nam làm ra và chủ doanh nghiệp cũng là người Việt Nam.
+ Ưu tiên 2: Sản phẩm làm ra tại Việt Nam nhưng liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài.
+ Ưu tiên 3: Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam do chính người dân Việt Nam làm ra nhưng chủ doanh nghiệp là người nước ngoài.
Đây chính là những câu trả lời dành cho bạn. Và như vậy bạn đã nằm trong sự ưu tiên đó!
* Theo tiến sĩ, doanh nghiệp trong nước phải có "chiêu" gì để lôi kéo được người Việt dùng hàng Việt? (Hoài Phương, 24 tuổi)
| Tiến sĩ Đinh Phương Duy: "Dùng hàng Việt Nam là thể hiện kỳ vọng vào việc nâng cao chất lượng hàng Việt và mong muốn đất nước Việt ngày càng phát triển và sánh vai cùng các nước phát triển" - Ảnh: Minh Đức |
- Tiến sĩ Đinh Phương Duy: Ông bà mình đã có nhiều "chiêu" để bán hàng, nhưng "chiêu" độc nhất vẫn là chất lượng sản phẩm vì hàng Việt đang được đặt dưới sự soi xét của người tiêu dùng rất thường xuyên.
|
"Khi mỗi gia đình là một "đại lý" hàng Việt thì tôi tin sẽ có nhiều người Việt bị lôi kéo xài hàng Việt hơn nữa". Tiến sĩ Đinh Phương Duy |
Khi mỗi gia đình là một "đại lý" hàng Việt thì tôi tin sẽ có nhiều người Việt bị lôi kéo xài hàng Việt hơn nữa.
* Tại sao hàng Việt xuất khẩu thì chất lượng mà bán trong nước lại không được chất lượng như vậy? (Thien Kim, 34 tuổi)
- Đạo diễn Đoàn Khoa: Giống như gia đình nghèo đang cày cục gom góp nhằm cải thiện đời sống, không chỉ Việt Nam, nhiều nước (đa số là châu Á) vẫn tuyển đồ tốt đi bán, còn "hàng dạt" thì bán lại cho dân. Đó cũng là sự bất công trong sản xuất cũng như tiêu thụ.
Thế nhưng khi hòa nhập vào "cuộc chơi" toàn cầu, dù muốn hay không những nhà sản xuất của ta phải có những biện pháp và phương cách khác, phải chuẩn hóa nhiều thứ và phải rõ ràng.
Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, sự tiêu thụ trong nước là một trong những giải pháp tích cực nhằm giúp các doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn. Chính vì lý do này các nhà sản xuất nên có chiến lược. Tất nhiên tôi và bạn không bị tổn thương khi mình bị đối xử bất công trong khi chúng ta đều là những người có lòng yêu nước và mong muốn đất nước mình giàu mạnh qua những sản phẩm có chất lượng cao.
* Sức cám dỗ của hàng ngoại kể cả hàng Trung Quốc không phải là nhỏ. Tôi cho rằng do ý thức của người tiêu dùng Việt Nam còn thấp, chưa ý thức được bản thân mình có sức mạnh. Vậy các đại sứ cần làm gì để người trẻ như tôi cũng sử dụng hàng Việt? Kêu gọi suông thì tôi thấy không hiệu quả! (Ho Thi Quynh Mai, 22 tuổi)
- Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân: Chưa cần nhìn đến mẫu mã, ngày trước khi nghe nói sẽ được tặng một chiếc áo từ nước ngoài đem về, tôi cứ nghĩ trong đầu chắc nó sẽ đẹp lắm, tốt lắm. Khi cầm chiếc áo thun trong tay, tôi thấy nó không khác gì những chiếc áo thun Việt Nam tôi đã mua nhưng cứ tự an ủi mình: "Ôi nó là hàng ngoại mà".
Phải chăng hầu như mọi người chúng ta cũng đều có suy nghĩ đó? Và hiện nay khi nhìn những chiếc áo thun được dệt tại Việt Nam, tôi thấy nó còn đẹp hơn những chiếc áo hàng ngoại trước đây tôi được tặng. Thế thì tại sao tôi phải đặt hàng ngoại lên trên hàng nội?
Mong các bạn hãy thử so sánh ăn thử một trái xoài Hòa Lộc rồi so sánh với trái xoài Thái Lan. Nếu bạn mê sầu riêng, tôi tin chắc không có sầu riêng nào ngon bằng sầu riêng Việt Nam. Vậy tại sao trái cây ngoại có giá cả cao hơn trái cây Việt Nam?
Nếu có kêu gọi chăng, tôi sẽ nói doanh nghiệp hãy chăm sóc hàng hóa của mình trân trọng và có thẩm mỹ hơn. Tôi tin là không người Việt Nam nào quay lưng với hàng Việt Nam đâu.
* Xin họa sĩ Sĩ Hoàng cho biết cảm nghĩ của mình khi dùng hàng Việt Nam? (Vũ Thành Trung, 32 tuổi)
- Họa sĩ Sĩ Hoàng: Bất cứ sự phát triển nào cũng gặp phải vấn đề khó khăn chưa hoàn chỉnh ban đầu. Sự ủng hộ qua việc sử dụng hàng Việt có thể tạo nên sự so sánh và thậm chí gặp hậu quả phiền toái cho người tiêu dùng.
Nhưng chính việc phản ánh từ thị trường tiêu dùng đã giúp nhà sản xuất điều chỉnh sản phẩm theo chiều hướng tốt hơn đến tốt nhất. Người tiêu dùng chính là nhà thẩm định chính xác một sản phẩm, nếu một doanh nghiệp thật sự xem sản phẩm là danh dự và trách nhiệm thương hiệu lâu dài trong sự nghiệp của mình.
Thực tế những sản phẩm Việt Nam đã dùng cũng chính là hình ảnh đáng kính trọng của doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp đó mà tôi đã có dịp tiếp xúc.
* Tôi thấy doanh nghiệp Việt chưa đủ lực trong cuộc cạnh tranh với hàng ngoại, nhiều khi để mua được hàng Việt thật khó, nhất là về các vùng quê, tôi vẫn thường mua hàng để "cõng" về quê cho bố mẹ. Vậy các đại sứ hàng Việt hành động thế nào để người dân nông thôn biết và sử dụng hàng Việt nhiều hơn? Họ chỉ toàn coi quảng cáo mới biết có hàng và niềm tin của họ là "cứ quảng cáo nhiều là tốt". (Ho Thi Quynh Mai, 22 tuổi)
- Nghệ sĩ Quyền Linh: Bạn nói đúng, đây cũng là một điều trăn trở đối với doanh nghiệp hàng Việt Nam. Có những doanh nghiệp với nhiều sản phẩm chất lượng rất cao nhưng họ không đủ lực để cạnh tranh trong việc quảng bá rầm rộ trên cơ quan truyền thông đại chúng. Cũng như việc tiếp cận sản phẩm của họ đến với vùng nông thôn (với 70% người tiêu dùng).
Vừa rồi Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp có đưa các chương trình bán hàng nông thôn về vùng sâu vùng xa. Đây cũng là điều tốt nhất để bà con nông thôn tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng cao. Chương trình này sẽ còn kéo dài. Thông qua chương trình này bà con sẽ hiểu hơn phải làm thế nào để tìm cho mình sản phẩm tốt mà không cần phải quảng cáo (vì chưa chắc quảng cáo nhiều mà sản phẩm tốt).
* Xin chào các đại sứ, các bạn đã có những hoạt động thiết thực nào để vận động cho người Việt Nam dùng hàng Việt Nam? (Một bạn đọc)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Chào bạn, chúng tôi rất vui và vinh dự vì đã tham gia những chương trình vận động cho người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Mỗi đại sứ đã tham gia, hoạt động theo khả năng của mình.
|
"Bà con nông thôn đã dành cho hàng Việt một tình cảm rất đặc biệt. Thậm chí có người còn bày tỏ niềm xúc động của mình khi thấy chương trình Hàng Việt về nông thôn đã đến bà con vùng sâu vùng xa". Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung |
Từ đó, chúng tôi cảm nhận được bà con nông thôn đã dành cho hàng Việt một tình cảm rất đặc biệt. Thậm chí có người còn bày tỏ niềm xúc động của mình khi thấy chương trình Hàng Việt về nông thôn đã đến bà con vùng sâu vùng xa một cách cụ thể như thế.
* Tôi thấy hàng Việt bây giờ rất tốt, không thua kém hàng ngoại. Song một số hàng Việt bán giá cao hơn hàng ngoại, lại không có khuyến mãi nhiều nên người tiêu dùng e ngại. (HOÀNG THẢO QUYÊN, 31 tuổi)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Ý kiến của bạn rất tốt, và ít nhiều bạn cũng đã tự trả lời rồi đấy. Trong lĩnh vực kinh doanh, các nhà sản xuất và tiêu thụ cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Bạn hãy yên tâm, chúng ta cùng tin tưởng nếu hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý thì chắc chắn khách hàng sẽ sáng suốt để lựa chọn. Bạn hãy đừng quên dành mọi ưu ái cho hàng Việt của chúng ta nhé.
---------
Trong lời kết trước khi khép lại cuộc giao lưu trực tuyến, họa sĩ Sĩ Hoàng kỳ vọng: "Tôi mong việc phát động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt bắt đầu từ những nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp". Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân nói: "Tôi mong sao có những người bạn khi được tôi tặng quà thì họ khoe rằng đây là hàng của Việt Nam". Còn nghệ sĩ Quyền Linh nhấn mạnh: "Sử dụng hàng Việt là việc làm nhân bản đối với người Việt". Riêng nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung nói rất nghề nghiệp: "Tôi ước mong khi bạn yêu thích một ca khúc nào đó thì bạn biết chắc chắn ca khúc đó chính là tâm huyết của một nhạc sĩ Việt Nam".
Vẫn còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc chưa được trả lời do thời gian cuộc giao lưu có hạn. Tuổi Trẻ Online đã chuyển các câu hỏi đó đến các đại sứ hàng Việt để trả lời trong một dịp khác.
Cảm ơn bạn đọc đã đặt câu hỏi, cảm ơn các đại sứ hàng Việt đã dành thời gian chia sẻ với bạn đọc những suy nghĩ và nỗ lực của mình trong việc đưa hàng Việt đến gần hơn người tiêu dùng.
Hẹn gặp bạn đọc trong cuộc giao lưu trực tuyến tiếp theo.
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận