28/08/2019 15:57 GMT+7

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia: Đấu tranh chống tội phạm qua biên giới

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Diễn tập liên hợp bắt tội phạm ma túy giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia tại huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức ngày 28-8. Đây là hoạt động chính trong giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia 2019.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia: Đấu tranh chống tội phạm qua biên giới - Ảnh 1.

Lãnh đạo đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Campuchia trồng cây lưu niệm tại cột mốc biên giới 275 ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Đối tượng mang ma túy qua biên giới vào Việt Nam bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. Một số đối tượng trốn thoát chạy sang biên giới Campuchia, số khác đã khống chế người dân làm con tin, yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp phương tiện, tiền bạc để vượt biên.

Bằng nghiệp vụ của mình, lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam đã khống chế đối tượng và phối hợp lực lượng Campuchia bắt giữ các đối tượng trốn thoát sang Campuchia.

Đó là tình huống diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và Campuchia tại huyện biên giới Tịnh Biên.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia: Đấu tranh chống tội phạm qua biên giới - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ đã sử dụng nghiệp vụ của mình khống chế tội phạm ma túy trong tình huống diễn tập - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - dự buổi diễn tập. 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do đại tướng Neang Phat - quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Bộ Quốc phòng Campuchia - làm trưởng đoàn.

Cũng trong buổi sáng, tại cột mốc 275 ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên diễn ra lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Tại đây, đại diện đoàn đại biểu của hai nước đã trồng cây lưu niệm tại cột mốc.

Cùng đó, đoàn đã cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên. 

Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia là công trình do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng xây tặng nhân dân hai khóm Xuân Bình (An Giang) và ấp Tà Rưng, xã Phnum Đen, huyện Kiri Vong, tỉnh Takeo (Campuchia).

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia: Đấu tranh chống tội phạm qua biên giới - Ảnh 3.

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Trước đó chiều 27-8, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và dự hội nghị về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Việt Nam - Campuchia.

Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 được thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức.

Chương trình nhằm duy trì hiệu quả các thỏa thuận giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam - Campuchia, giữ vững chủ quyền đường biên cột mốc, thúc đẩy phát triển kinh tế ở hai bên biên giới, thúc đẩy tiến trình phân giới cắm mốc, tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới.

Chương trình nhằm tăng cường tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa địa phương và nhân dân biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên