11/09/2012 08:12 GMT+7

Giao đất trái thẩm quyền, quan xã lãnh án tù

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Ngày 10-9, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giao trái thẩm quyền 26.731m2 đất nông nghiệp làm nhà ở trong thời điểm từ năm 2006-2010.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Văn Tông (tức Bùi Nhân Tông, 49 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2008-2011), Nguyễn Đức Hữu (48 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Tú Sơn nhiệm kỳ 1999-2008) 5 năm tù, Phạm Văn Thanh (54 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã Tú Sơn nhiệm kỳ 2004-2011) 4 năm tù, Nguyễn Đức Cường (35 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Tú Sơn) 3 năm 6 tháng tù và các bị cáo Phạm Văn Nghi (34 tuổi, nguyên cán bộ kế toán xã Tú Sơn), Trần Văn Nhân (57 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy xã Tú Sơn), Bùi Văn Thiết (56 tuổi, nguyên chủ tịch HĐND xã Tú Sơn) 3 năm tù. Các bị cáo đều bị tuyên án về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ tự ý thu hồi, chia lô, định giá và giao trái phép 26.731m2 đất nông nghiệp cho 249 hộ dân làm nhà, thu về hơn 19 tỉ đồng. Các bị cáo đã tự ý chi 15 tỉ đồng xây dựng một số công trình không thông qua Kho bạc Nhà nước. Trong số 249 lô đất giao trái thẩm quyền, các bị cáo đã tự chia cho mình và người thân một số lô đất. Hiện người dân đã làm nhà, bán, chuyển nhượng các lô đất này nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể thu hồi.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên