15/02/2022 09:09 GMT+7

Giao công an điều tra vụ phá rừng làm đường ở Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sau Đắk Lắk, Lâm Đồng đã yêu cầu công an điều tra vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông qua Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà.

Giao công an điều tra vụ phá rừng làm đường ở Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà - Ảnh 1.

Gói thầu C13 cũng tàn phá nhiều diện tích rừng hai đầu Đắk Lắk và Lâm Đồng khi chưa chuyển đổi - Ảnh: CB

Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng khi chưa phê duyệt để làm đường, sáng 15-2, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng, cho biết đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm thực hiện việc kiểm đếm, đánh giá thiệt hại tại Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà.

Trước đó, chiều 14-2, ông Phạm S - phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã ký văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Lạc Dương buộc Ban quản lý 46 - Bộ Tổng tham mưu dừng toàn bộ việc thi công, tác động vào rừng khi chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tỉnh yêu cầu ngành chức năng tổ chức kiểm đếm, đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý. UBND tỉnh cũng yêu cầu Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà báo cáo diễn biến toàn bộ vụ việc, xác định rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22-2.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Danh Tuyên - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng - cho biết vụ san ủi thuộc một phần các tiểu khu 22, 26 thuộc địa giới hành chính xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (gói thầu Đ42). Tổng chiều dài tuyến đường đã mở hơn 3,3km, bề rộng đường trung bình khoảng 4m.

Theo ông Tuyên, hành vi phá rừng, san ủi đất làm đường khi chưa chuyển đổi của đơn vị thi công là trái pháp luật. Sở sẽ có văn bản mời chủ đầu tư đến làm việc để làm rõ trách nhiệm trong việc để đơn vị thi công ngang nhiên phá rừng khi chưa hoàn thành thủ tục liên quan.

"Bên cạnh đó, lợi dụng việc đưa máy móc để làm đường, đơn vị thi công còn ngang nhiên ủi trắng hàng ngàn mét vuông rừng đặc dụng. Đây được xem là hành vi phá rừng vì diện tích rừng bị phá ngoài ranh giới vượt khung. Tuy nhiên, cần thực hiện công tác giám định, xác định thiệt hại để làm căn cứ" - ông Tuyên nhận định.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, dự án đường Trường Sơn Đông do Ban quản lý dự án 46 - Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư qua Đắk Lắk đã hủy hoại gần 15ha rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Mở rộng tìm hiểu, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận thêm nhiều diện tích rừng khác tại Vườn quốc gia BiDoup Núi Bà (Lâm Đồng, giáp ranh Vườn quốc gia Chư Yang Sin) cũng bị tàn phá. Đại diện Ban quản lý 46 thừa nhận diện tích bị san ủi để làm đường trong hai vườn quốc gia chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi.

Vụ ngang nhiên ủi gần 16ha rừng: Thêm nhiều diện tích rừng bị phá khi chưa được duyệt Vụ ngang nhiên ủi gần 16ha rừng: Thêm nhiều diện tích rừng bị phá khi chưa được duyệt

TTO - Cán bộ Ban quản lý dự án 46 - Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) thừa nhận thêm nhiều diện tích rừng thuộc dự án đường Trường Sơn Đông qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) và Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) chưa chuyển đổi đã bị ủi trắng.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên