04/09/2019 16:30 GMT+7

Giành chỗ bán trên lề đường Sài Gòn, chém người chấn thương sọ não

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chỉ vì mâu thuẫn tranh giành chỗ buôn bán trên lề đường ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, Trung đã lấy dao chặt thịt chém Sơn đến chấn thương sọ não.

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ Phạm Quốc Trung (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 8) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h sáng 2-9, do tranh giành chỗ buôn bán trên lề đường Trịnh Như Khuê (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) nên Trung và Nguyễn Bá Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú huyện Bình Chánh) xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Lúc này, Trung lấy một con dao chặt thịt (dài khoảng 40cm) của hàng thịt dê kế bên, chém Sơn gây thương tích ở vùng đầu và cánh tay. Thấy Sơn nằm gục, người dân đưa Sơn đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao chặt thịt dài khoảng 40cm và một số tang vật liên quan.

Phía bệnh viện đang điều trị Sơn cho biết: nạn nhân bị những vết thương nặng ở vùng đầu, cánh tay và chấn thương sọ não.

Từ những cơ sở ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định tạm giữ Phạm Quốc Trung, lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục điều tra xử lý.

Nhân viên xe khách chém người trọng thương Nhân viên xe khách chém người trọng thương

TTO - Tối 25-8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ nhân viên xe khách chém người khác trọng thương.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên