29/09/2015 15:18 GMT+7

​“Giang hồ” nhí 14 tuổi đâm ba nhát dao đoạt mạng địch thủ

THIỆN TRÍ
THIỆN TRÍ

TTO - Thấy Lê Thành Ý (15 tuổi) trong quán nét, Trần Minh Trí rủ hai bạn cùng vào đánh nhưng hai người không vào, mình Trí lấy đá đập đầu, rút dao đâm nhiều nhát vào Ý.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: TH.TRÍ
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường quán nét nơi xảy ra án mạng - Ảnh: TH.TRÍ

Ngày 29-9, trung tá Phan Thế Nam, trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an huyện Tuy Phong tạm giữ hình sự nhóm 3 nam thiếu niên để điều tra vụ giết người.

Các thiếu niên bị tạm giữ gồm Trần Minh Trí (14 tuổi), Lê Văn Danh (16 tuổi) và Trần Quốc Mạnh (16 tuổi) - cùng ngụ huyện Tuy Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13g ngày 27-9, Trí, Danh, Mạnh và một số người khác cùng uống rượu, hát karaoke tại quán Tám Bổn ở xóm 10, thôn Hiệp Đức 2, xã Chí Công huyện Tuy Phong.

Trong lúc nhậu Trí rủ Danh và Mạnh đi tìm đánh nhóm “Bao Công” (một nhóm thanh thiếu niên tại địa phương và Trí có mâu thuẫn từ trước).

Trí cầm con dao Thái Lan của quán nhậu đút vào túi quần rồi cùng Danh, Mạnh đi bộ về hướng ngã tư Sa Mạc (thôn Hiệp Đức, xã Chí Công) tìm nhóm “Bao Công” để “rửa hận”. Trên đường đi Trí lượm thêm một cục đá bỏ vào túi quần.

Khi đi ngang qua một tiệm internet ở xóm 12, thôn Hiệp Đức, Trí phát hiện Lê Thành Ý (15 tuổi, chơi trong nhóm “Bao Công”) nên Trí kêu Danh, Mạnh vào đánh Ý.

Thấy Danh, Mạnh dùng dằng không chịu đánh, Trí vào quán internet đứng ở phía sau lưng Ý rồi lấy cục đá trong túi quần ra đập vào đầu Ý. Tiếp đó trí dùng dao Thái Lan đâm ba nhát vào người Ý, trong đó hai nhát trúng lưng, một nhát bị trượt.

Mạnh chạy vào ngăn cản Trí làm rớt con dao Thái Lan xuống nến nhà. Trí vùng ra khỏi sự khống chế của Mạnh, tiếp tục nhặt dao đâm bồi một nhát nữa vào lưng của Ý rồi tháo chạy. Lê Thành Ý được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết vì vết thương quá nặng.

Trí bỏ trốn về nhà sau khi gây án và được gia đình vận động đưa đến Công an xã Chí Công đầu thú.

THIỆN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên