29/01/2010 08:39 GMT+7

Giăng bẫy tình để quỵt nợ

D.HOÀNG
D.HOÀNG

TT - Ngày 28-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Xuân Thanh (47 tuổi) và Phạm Đức Bảy (45 tuổi, đều trú thôn Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “làm nhục người khác”.

Giữa năm 2008, vợ chồng Thanh - Bảy mượn của hai bà N.T.M. và N.T.T. gần 14 triệu đồng nhưng không chịu trả. Thấy hai người này thường xuyên đến đòi nợ nên vợ chồng Thanh - Bảy nghĩ kế cho ông Bảy giăng “bẫy tình” bà M. và bà T. rồi bắt hai bà này ký giấy “công nhận ngoại tình nhiều lần” để trừ nợ. Trong nhiều tháng, ông Bảy mang giấy trên phát tán ở nơi công cộng.

* Trốn thuế, một giám đốc bị khởi tố. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Nguyệt Hằng (giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Sơn, trụ sở ở đường Học Lạc, P.8, TP Mỹ Tho) về hành vi “trốn thuế”. Bước đầu cơ quan điều tra xác định bà Hằng trốn thuế hơn 200 triệu đồng.

* Tuyên án tử hình bị cáo cầm đầu băng nhóm giết người. Ngày 28-1, TAND tỉnh Kon Tum tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (22 tuổi, trú tại xã Đăk Kấm, TP Kon Tum), phạt Trần Thanh Tùng (16 tuổi, trú tại đường Trần Nhân Tông, TP Kon Tum) 17 năm tù. Hai bị cáo Bùi Hữu Nghĩa (trú tại đường Trường Chinh, TP Kon Tum) và Mai Anh Dũng (trú tại đường Trần Nhân Tông) đều bị phạt 16 năm tù. Các bị cáo đều phạm tội giết người.

Đêm 16-12-2009, Tùng, Ngọc, Dũng và Nghĩa đã dùng hung khí đánh anh Đặng Văn Hồng (P.Thống Nhất, TP Kon Tum) cho đến chết.

D.HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên