26/05/2019 17:46 GMT+7

Gian lận môn tự luận tại Sơn La: cán bộ chấm thi tác động trực tiếp

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TTO - Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Sơn La, có 6 thí sinh được nâng điểm thi môn ngữ văn (môn tự luận) với mức nâng từ 1 - 3 điểm.

Gian lận môn tự luận tại Sơn La: cán bộ chấm thi tác động trực tiếp - Ảnh 1.

Công an dẫn giải ông Lò Văn Huynh - trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La - ra khỏi cơ quan chiều 31-7-2018 - Ảnh: H.THANH

Cụ thể, ngày 28-6-2018, Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT) đã cùng bà Nguyễn Thanh Nhàn (phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng) in toàn bộ dữ liệu khóa phách vòng 1 và vòng 2, sau đó giao cho Nhàn giữ để tra tìm bài thi của thí sinh cần nâng điểm.

Trong 16 thí sinh mà bà Nga nhận giúp, có 5 trường hợp nhờ nâng điểm môn ngữ văn. Bà Nga đã chuyển danh sách này cho ông Lò Văn Huynh - trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng.

Tương tự, bà Nhàn nhận giúp 4 thí sinh khác nên đã tra tìm, ghi thông tin khóa phách của từng thí sinh trước khi chuyển lại cho ông Huynh.

Bản thân Huynh cũng nhận giúp 3 thí sinh sửa điểm ngữ văn.

Sau đó, Huynh chuyển thông tin cho ông Nguyễn Quốc Chiến, thành viên ban thư ký hội đồng thi, để nhờ cán bộ trực tiếp chấm thi tìm bài, chấm nâng điểm cho 12 thí sinh trên.

Đến nay, công an đã làm rõ có 6 thí sinh được nâng điểm thi môn ngữ văn với mức nâng từ 1 - 3 điểm.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Muốn điểm nào, được điểm đó Gian lận điểm thi ở Sơn La: Muốn điểm nào, được điểm đó

TTO - Các bị can rút bài thi trắc nghiệm của 44 thí sinh mang về nhà tẩy xóa, sửa chữa lại theo đáp án của Bộ GD-ĐT. Khi tổng hợp lại thấy điểm số chưa như "đặt hàng", các bị can này tiếp tục sửa bài thi ngay tại phòng xử lý bài thi trắc nghiệm.

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên