10/06/2020 15:07 GMT+7

Giảm thiểu tác động của COVID-19, đảm bảo an sinh cho người nghèo

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Chính phủ các nước trong khu vực ASEAN cần chú trọng ưu tiên các gói hỗ trợ kích thích kinh tế để giảm thiểu tác động của COVID-19, đảm bảo an sinh cho người nghèo.

Giảm thiểu tác động của COVID-19, đảm bảo an sinh cho người nghèo - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị trực tuyến các bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi và phát triển xã hội, chiều 10-6 - Ảnh: Đ.BÌNH

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của các bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD), chiều 10-6.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đại dịch COVID-19 đã và đang đem đến những thách thức chưa từng có tiền lệ về kinh tế, xã hội, y tế với tất cả các quốc gia. 

Vì thế đòi hỏi mỗi chính phủ phải nhanh chóng đưa ra những chính sách và biện pháp hiệu quả để đảm bảo mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đặc biệt là đối với những nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương.

Theo ông Dung, do nhận thức sớm về dịch bệnh, được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã sớm được đẩy lùi và kiểm soát tốt. 

Tính đến ngày 10-6, đã qua 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cả nước có 332 ca mắc COVID-19, trong đó số ca đang được điều trị chỉ còn 16, không có trường hợp tử vong nào.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cũng khiến gần 5 triệu lao động tại Việt Nam bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập; trên 80% lao động trong khu vực phi chính thức, đa số là những nhóm yếu thế không có việc làm. 

Đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực giáo dục, xã hội và y tế khiến các trường học phải tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến việc đến trường của 20 triệu học sinh và sinh viên; tiếp cận dịch vụ y tế cũng bị hạn chế dẫn đến việc chữa trị đối với một số bệnh thông thường bị ảnh hưởng…

Để kịp thời hỗ trợ, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một gói hỗ trợ an sinh xã hội chưa từng có trong tiền lệ với tổng kinh phí hơn 62.000 tỉ đồng (khoảng 2,7 tỉ USD) để hỗ trợ khoảng 20 triệu người là những lao động bị giảm việc, mất việc, thất nghiệp; người sử dụng lao động và hộ kinh doanh cá thể có khó khăn về tài chính; các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng bộ trưởng về phúc lợi và phát triển xã hội các nước ASEAN đã thảo luận và ra tuyên bố chung về "tăng cường an sinh xã hội trong ASEAN và kế hoạch hành động".

Với tuyên bố này, các nước cần hợp tác chặt chẽ để đảm bảo tiếp cận kịp thời với an sinh xã hội, phân bổ hợp lý nguồn lực; xây dựng các kế hoạch và biện pháp mang tính liên tục, đảm bảo sự hòa nhập; thực hiện các chính sách hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người già, phụ nữ, đặc biệt là trẻ em...

ASEAN và Nhật, Hàn, Trung Quốc thống nhất về nhu cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng ASEAN và Nhật, Hàn, Trung Quốc thống nhất về nhu cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng

TTO - Việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tăng cường sức mạnh từ hợp tác nội khối trong ASEAN đóng vai trò quan trọng cho tương lai kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên