03/03/2015 15:24 GMT+7

Phê bình nhà thầu chậm trễ thi công đường dẫn hầm Phước Tượng

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phê bình các nhà thầu chậm trễ trong thi công tuyến đường dẫn hầm Phước Tượng trên quốc lộ 1 (thuộc Thừa Thiên - Huế).

Ngày 3-3, Công ty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT (chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia) cho biết Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phê bình các nhà thầu chậm trễ trong thi công tuyến đường dẫn hầm Phước Tượng trên quốc lộ 1 (thuộc Thừa Thiên - Huế).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư và Ban quản lý dự án 4 (thuộc Bộ GTVT) phải giám sát đặc biệt tiến độ thi công của Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á - nhà thầu thi công đường dẫn hầm Phước Tượng. Yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á phải có giải pháp thi công theo ngày (tăng tài chính, máy móc và nhân lực) để bù đắp lại sự chậm trễ, phải hoàn thành gói thầu vào tháng 8-2015.

Đến ngày 30-3, Công ty Đông Á không đáp ứng được kế hoạch, yêu cầu chủ đầu tư phải cắt giảm khối lượng, hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị này.

Tại văn bản này, Bộ Giao thông vận tải cũng đã phê bình đơn vị tư vấn thiết kế (Vinacico) và chủ đầu tư vì chậm phê duyệt thiết kế điều chỉnh xử lý kỹ thuật nền đường; phê bình Công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long và Công ty Nam Tân chậm trễ thi công đúc dầm cầu vượt đường sắt trên tuyến đường dẫn hầm Phước Tượng.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 7-2, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã yêu cầu chủ đầu tư hầm Phước Tượng - Phú Gia xem xét lại năng lực của các nhà thầu thi công đường dẫn Phước Tượng, đề nghị thay thế nhà thầu năng lực yếu.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên