10/02/2017 11:02 GMT+7

Giám đốc say rượu tông chết người xin hưởng án treo

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Ông Bùi Quang Công, giám đốc công ty TNHH Bảo Quân - Phú Quốc đã đến tòa nộp đơn kháng án bản án mà tòa đã tuyên đối với hành vi say rượu lái ô tô tông chết người.

Phần đầu ô tô của ông Công hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn vào tối 1-6-2016 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Phần đầu ôtô của ông Công hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn vào tối 1-6-2016 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngày 10-2, TAND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết ông Bùi Quang Công (sinh năm 1967, giám đốc công ty TNHH Bảo Quân - Phú Quốc) đã đến tòa nộp đơn kháng án bản án mà tòa đã tuyên đối với hành vi say rượu lái ô tô tông chết ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn (sinh năm 1967, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang).

Trước đó, ngày 17-1, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Phú Quốc đã tuyên 9 tháng tù giam cho ông Công về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, cho rằng tòa đã tuyên án quá nặng, ông Công đã nộp đơn kháng án, đề nghị được hưởng án treo.

Trong khi đó, cho rằng bản án trên là quá nhẹ nên gia đình ông Tuấn đã nộp đơn kháng cáo đề nghị tòa nâng mức án lên từ 3 đến 10 năm tù theo khoản 2, điều 202 Bộ luật hình sự.

Như đã thông tin, ngày 17-1, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND Phú Quốc đã tuyên bị cáo Bùi Quang Công mức án 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22g40 ngày 1-6-2016, sau khi nhậu với bạn tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, với nồng độ cồn trong máu là 195mg/ml, Bùi Quang Công lái ô tô đến đường Hùng Vương, lấn sang phần đường bên trái tông vào xe mô tô do ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn điều khiển, khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ.

Giám định pháp y kết luận ông Tuấn tử vong do chấn thương sọ não nặng, người bị đa chấn thương.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên