22/06/2012 01:29 GMT+7

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng mua... tiền giả

MINH QUỐC
MINH QUỐC

TT - Ngày 21-6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam hai bị can trong vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là Lê Anh Duy (33 tuổi, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long tại huyện Hồng Dân) và Phan Văn Hiếu (33 tuổi, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình).

Trước đó hai ngày, Duy đã đến Công an huyện Hồng Dân đầu thú. Theo lời khai ban đầu, tháng 12-2011 Duy đưa 255 triệu đồng cho Tạ Ngọc Thương (huyện Hòa Bình) đến TP.HCM mua 500 triệu đồng tiền giả.

Mua về, Duy kêu Hiếu cất giữ, khi thuận tiện sẽ tìm cách đưa ra thị trường tiêu thụ. Khi biết thông tin công an các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đang đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, Duy bảo Hiếu tiêu hủy số tiền giả này.

Hiếu đã mang một phần tiền giả (khoảng trên 20 triệu đồng) vứt xuống kênh xáng Bạc Liêu, sau đó một số người dân huyện Hòa Bình vớt được mang đi mua hàng hóa thì bị cơ quan chức năng phát hiện là tiền giả.

Công an tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

MINH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên