05/06/2018 19:01 GMT+7

Giám đốc Chi nhánh điện cao thế Kiên Giang mất chức, xuống làm nhân viên

K.NAM
K.NAM

TTO - Ông Châu Vũ - giám đốc Chi nhánh điện cao thế Kiên Giang - bị cách chức do đã có nhiều vi phạm trong quá trình lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc Chi nhánh điện cao thế Kiên Giang mất chức, xuống làm nhân viên - Ảnh 1.

Trụ sở Chi nhánh điện cao thế Kiên Giang - Ảnh: K.NAM

Ngày 5-6, ông Lâm Xuân Tuấn - phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam - cho biết đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ tại Chi nhánh điện cao thế Kiên Giang. 

Trong đó, giám đốc chi nhánh này là ông Châu Vũ bị cách chức, điều động về làm nhân viên kỹ thuật tại tổng công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - phó giám đốc, bà Dương Thị Mai - nhân viên phòng tổng hợp và bà Lê Thị Mỹ Tiên - vợ ông Châu Vũ và nguyên là trưởng phòng tổng hợp, bị khiển trách do không thực hiện đúng các quy định của ngành.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đầu năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam có nhận đơn tố cáo về việc ông Vũ đã ưu ái bổ nhiệm vợ mình là bà Mỹ Tiên vào chức vụ trưởng phòng tổng hợp của chi nhánh.

Sau khi sự việc được phản ảnh lên cấp trên, ông Vũ cho vợ mình xuống làm phó phòng. Đồng thời bổ nhiệm ông Từ Minh Tâm giữ chức trưởng phòng, trong khi ông Tâm chỉ có bằng trung cấp điện, thiếu tiêu chuẩn so với quy định.

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng xác định ông Vũ còn vi phạm trong việc không báo cáo trường hợp 1 công nhân bị té gãy tay khi làm việc, lập hồ sơ, thủ tục sửa chữa đường dây 110kV đoạn Rạch Giá - Hòn Đất chưa đúng quy định, che giấu sự cố lưới điện trong nhiều năm…

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đơn tố cáo