28/03/2017 20:13 GMT+7

Giám định tâm thần người cha đâm con rồi tự tử

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Một người cha nghi bị tâm thần phân liệt bỗng dưng dùng dao đâm con gái 4 tuổi của mình rồi chạy lên rừng tự tử nhưng không thành.

Chiều 28-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) - cho biết đang giám sát Cao Nguyễn (25 tuổi, trú tại xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa về hành vi gây thương tích cho chính con gái của mình.

Cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào cháu T.T.T.T. (con gái Nguyễn), khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Khai với công an, Nguyễn cho biết có người sai bảo mình phải “giết ai đó” nên đã gây thương tích cho bé T. 

Công an nhận định Nguyễn có biểu hiện tâm thần phân liệt nên sẽ đưa đi giám định.

Trước đó, tối 21-3, khi vừa về đến nhà, Nguyễn bất ngờ dùng dao gây thương tích cho con gái mình. Sau đó Nguyễn chạy lên khu rừng gần nhà, dùng dao đâm vào cơ thể mình nhiều nhát.

Rạng sáng 22-3, khi vừa bò về đến nhà, Nguyễn ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe bé T. đã ổn định. Công an huyện Khánh Sơn cũng cho biết Nguyễn cũng qua cơn nguy kịch và đơn vị đang tiếp tục điều tra.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên