Kết quả này dựa trên sự phân tích số liệu của gần 4.500 người ở độ tuổi 30-75 trong một nghiên cứu về sức khỏe và dinh dưỡng. Tất cả số người tham gia đều không mắc bệnh lý tim mạch khi họ bắt đầu bước vào nghiên cứu ở những năm 1970. Khoảng 55% người tham gia cho biết đã và đang nuôi mèo cưng. Trong suốt 20 năm nghiên cứu, khi so sánh với những người có nuôi mèo thì những người không nuôi mèo có tỉ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim lên đến 40% và do các bệnh lý liên quan đến tim khác như đột quị, suy tim... là 30%.
Giải thích cho vấn đề này, nhà nghiên cứu Farhan Siddig, Viện Nghiên cứu đột quị trực thuộc Trường đại học Minnesota, cho biết: "Việc chia sẻ những cảm xúc với những con vật cưng đã giúp họ cảm thấy ít căng thẳng và mệt mỏi hơn. Chính điều này giúp họ chống lại bệnh tim và đột quị”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận