17/08/2009 12:37 GMT+7

Giải VĐTG cầu lông 2009: Trung Quốc đoạt 4/5 HCV

Đ.K.L. (Theo AFP, Malaysia Insider)
Đ.K.L. (Theo AFP, Malaysia Insider)

TTO - Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ sự thống trị của mình ở môn cầu lông bằng việc vô địch 4 trong tổng số 5 nội dung tại Giải VĐTG cầu lông tổ chức tại Hyderabad, Ấn Độ vừa kết thúc vào tối qua 16-8. Trong số này đáng chú ý là việc tay vợt hạt giống số 5 Lin Dan đã lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở nội dung đơn nam.

M1VmgAf1.jpgPhóng to
Chen Jin (trái) và Lin Dan trên bục nhận huy chương tại Giải VĐTG cầu lông 2009 tổ chức tại Hyderabad, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Lin Dan với biệt danh "Super Dan" (Siêu Dan) đã đoạt chức vô địch khi vượt qua đồng hương Chen Jin với tỉ số 21-18, 21-16 sau 46 phút thi đấu trong trận chung kết. Được biết Lin Dan đã từng đăng quang tại giải VĐTG cầu lông ở hai giải trước đó là năm 2006 và 2007. Được biết hiện nay giải VĐTG cầu lông tổ chức mỗi năm 1 lần nhưng sẽ không tổ chức vào năm có Olympic.

Sự thống trị của Lin Dan tại giải không chỉ thể hiện ở việc anh đăng quang trong 3 giải liên tiếp mà còn được khẳng định trong suốt 5 trận đấu tại giải năm nay, anh chỉ thua duy nhất 1 séc trước hạt giống số 6 người Indonesia Sony Dwi Kuncoro ở bán kết.

Lin Dan cũng trở thành tay vợt đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch thế giới nội dung đơn nam. Trước Lin Dan, chỉ có Yang Yang của Trung Quốc đã từng 2 lần liên tiếp vô địch giải - vào năm 1977 và 1980 (khi đó giải còn tổ chức mỗi 3 năm một lần).

Ở nội dung đơn nữ, bạn gái của Lin Dan, Xie Xiangfang (vô địch thế giới năm 2005, 2006) đã không thể trở thành tay vợt nữ đầu tiên 3 lần vô địch thế giới khi cô chịu gác vợt trước đồng hương Lu Lan 21-23, 12-21 trong trận chung kết kéo dài 38 phút. Trong trận này, kinh nghiệm của Xie Xiangfang đã không thể đánh bại sức trẻ của Lu Lan. Càng đánh Lu Lan càng khai thác được điểm yếu của Xie Xiangfang và hoàn toàn chiếm ưu thế trong séc thứ hai.

Tương tự như nội dung đơn nam và đơn nữ, nội dung đôi nữ cũng là cuộc "xử lý" nội bộ của người Trung Quốc. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về đôi hạt giống số 8 Zhang Yawen - Zhao Tingting trước đôi hạt giống số 2 Cheng Shu - Zhao Yunlei với tỉ số 17-21, 21-17, 21-16.

Hấp dẫn nhất trong các trận chung kết là nội dung đôi nam với chiến thắng thuộc về Cai Yun và Fu Haifeng của Trung Quốc. Sau 75 phút thi đấu, giành giật từng điểm một, đôi Cai Yun - Fu Haifeng của Trung Quốc đã thắng đôi Jung Jae Sung - Lee Yong Dae của Hàn Quốc với tỉ số 21-18, 16-21, 28-26.

Chức vô địch duy nhất không thuộc về các tay vợt Trung Quốc là đôi nam nữ. Trong trận chung kết, đôi hạt giống số 7 người Đan Mạch Thomas Laybourn - Kamilla Rytter thắng đôi Nova Widianto - Liliyana Natsir của Indonesia với tỉ số khá cách biệt 21-13, 21-17. Đây cũng là nội dung mà các tay vợt Trung Quốc ít lần đăng quang nhất trong lịch sử, chỉ mới 3 lần và họ đã không thể thắng ở nội dung này trong 5 giải gần nhất.

Đ.K.L. (Theo AFP, Malaysia Insider)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên