
Tạo hình của Tăng Thanh Hà trong phim Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh: ĐPCC
Ngày 7-7, phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng do Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô đóng chính tung trailer, hé lộ những thước phim đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng hậu.
Vốn là dự án điện ảnh được nhiều khán giả kỳ vọng, trailer Hoàng hậu cuối cùng nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay sau khi ra mắt.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều người, trailer phim lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình Tăng Thanh Hà, phục trang và lời thoại của diễn viên.
Khán giả "tuyệt vọng" với Hoàng hậu cuối cùng
Một trong những ý kiến nhận về sự quan tâm lớn đến từ nhà sưu tập cổ vật và nghiên cứu độc lập về mỹ thuật nhà Nguyễn La Quốc Bảo. Trên trang cá nhân, anh đặt câu hỏi: "Tại sao đem áo cấp công chúa cho vai hoàng thái hậu mặc?".
Theo anh, lễ phục Nhật bình dành cho hoàng thái hậu phải có màu vàng, cổ áo thêu 9 con phụng để thể hiện địa vị cao nhất. Trong khi đó, bộ trang phục xuất hiện trong trailer lại được cho là mô phỏng lễ phục của bà Mỹ Lương công chúa với màu cam và chi tiết cổ áo khác quy chuẩn.

Trang phục của Đức Từ Cung trong phim bị chỉ ra là sai với lịch sử - Ảnh: ĐPCC
Anh cũng cho rằng đoàn phim xử lý chưa kỹ ở phần dải ngũ sắc của trang phục khi "chỉ được lật ngược rồi khâu bên trong chứ không được đắp thêm vải giấu đi hay xử lý khéo léo". Anh nhận định đây là điều đáng tiếc đối với một dự án đã có nhiều năm chuẩn bị.
Bên cạnh đó, anh dẫn thêm tư liệu về lễ phục của Đức Từ Cung, tên thật Hoàng Thị Cúc, được tấn phong Đoan Huy Hoàng thái hậu năm 1926.
Bộ lễ phục Nhật bình màu vàng với cổ thêu 9 con phụng của bà hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và đã nhiều lần được trưng bày.
"Hình ảnh tư liệu về chiếc áo này rất nhiều, nếu nói không có cơ sở phục chế thì thật vô lý" - anh kết luận.
Tương tự, một bài viết trên Threads cũng bày tỏ bức xúc về lỗi trang phục của phim: "Đoàn phim bảo nghiên cứu 5 năm xong đem áo của công chúa cho hoàng thái hậu mặc là chỉn chu chưa?".
Trailer phim Hoàng hậu cuối cùng
Ngoài phục trang, lời thoại trong trailer cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng cách sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp với bối cảnh hoàng cung.
Một khán giả nhận xét cách xưng hô trong trailer chưa thống nhất khi "lúc xưng hoàng hậu, lúc xưng bà hoàng", đồng thời cho rằng một số cách diễn đạt như dùng từ "ngoại tình" mang hơi hướng quá hiện đại, chưa tạo cảm giác của bối cảnh lịch sử.
Màn thể hiện của Tăng Thanh Hà cũng là chủ đề bàn luận. Nếu như trước khi trailer ra mắt, các ý kiến chủ yếu xoay quanh ngoại hình của nữ diễn viên và chênh lệch tuổi tác với Ma Ran Đô thì giờ đây, tâm điểm tranh cãi lại là diễn xuất của cô.
Nhiều người cho rằng Tăng Thanh Hà không diễn ra vẻ điềm tĩnh uy nghi của hoàng hậu mà mang đến cảm giác như một người vợ ghen tuông thời hiện đại.

Khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà không có vẻ điềm đạm của vị hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn - Ảnh: ĐPCC
"Xem trailer thì từ mong ngóng chuyển sang tuyệt vọng luôn"; "Tăng Thanh Hà diễn và đọc thoại như thời Bỗng dưng muốn khóc"; "Coi xong trailer tưởng phim drama showbiz chứ quên luôn đang coi phim hoàng gia";
"Mặc phượng bào đầu đội mũ phượng mà mặt không liên quan set đồ với bối cảnh, như chị đẹp U50 tuổi xuyên không về quá khứ"; "Nam Phương Hoàng hậu trong tưởng tượng của tôi là người điềm đạm viết thư dằn mặt Lý Lệ Hà chứ không phải kiểu như muốn đánh ghen thế này"... - một số bình luận.
Bên cạnh các ý kiến phê bình, nhiều khán giả cũng cho rằng trailer chỉ phản ánh một phần nội dung, cần chờ Hoàng hậu cuối cùng chính thức ra mắt để có đánh giá toàn diện hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận