
Bạch Lộc trong bộ phim Mạc Ly - Ảnh: Weibo
Theo Sina, sự việc bắt nguồn khi bộ phim cổ trang Mạc Ly lên sóng. Một số khán giả phát hiện trong các cảnh võ thuật, gương mặt của diễn viên đóng thế bị làm mờ bằng hiệu ứng.
Chủ đề "Bạch Lộc dùng đóng thế khi uống trà" cũng đạt 1,8 tỉ lượt đọc sau khi một bức ảnh hậu trường bị diễn giải rằng nữ diễn viên thậm chí còn dùng người đóng thế cho cả cảnh văn.
Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế uống trà có phải là hiểu lầm?
Thông tin "Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế để uống trà" đã được phòng làm việc của cô bác bỏ bằng video hậu trường đầy đủ.
Đoạn hình ảnh lan truyền thực chất là cảnh "quang thế" (diễn viên đứng thay để ê kíp căn chỉnh ánh sáng và vị trí máy quay trước khi ghi hình), chứ không phải diễn viên đóng thế quay thay Bạch Lộc. Trong bản phim chính thức, toàn bộ cảnh uống trà đều do chính cô thực hiện.

Ảnh: Weibo
Tuy nhiên, điều khiến công chúng tiếp tục đặt câu hỏi là: Tại sao đoàn phim Mạc Ly lại phải che mặt diễn viên đóng thế?
Một cư dân mạng bình luận: "Xem phim hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy diễn viên đóng thế bị che mặt. Chẳng khác nào tự nói với khán giả rằng 'nhìn đi, chúng tôi có dùng đóng thế'".
Một người làm trong ngành cũng nhận xét nếu diễn viên đóng thế vô tình lộ mặt thì chỉ cần xử lý bằng cảnh quay xa, quay từ phía sau hoặc góc khuất. Theo người này, việc dùng kỹ thuật làm mờ là cách xử lý "vụng về nhất".
Sau khi tranh cãi bùng phát, đoàn phim còn bị cho là xóa video quảng bá và chỉnh sửa lại các cảnh quay trong đêm trong bản phát sóng chính thức. Hàng loạt động thái này khiến sự tò mò của cư dân mạng nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.
Trailer Mạc Ly
Điều đáng trách là đánh lừa khán giả
Khi tranh cãi leo thang, các chuyên gia trong giới giải trí Hoa ngữ đưa ra quan điểm thu hút nhiều sự chú ý. Theo họ, việc sử dụng diễn viên đóng thế vốn rất bình thường trong ngành điện ảnh.
Có diễn viên sẵn sàng tự thực hiện nhiều cảnh hơn, cũng có người không thể hoàn thành những động tác nguy hiểm vì giới hạn thể chất. Đây đơn thuần là yêu cầu của vai diễn, không có đúng hay sai.
Phần đông nhấn mạnh diễn viên đóng thế là người biểu diễn nên theo quy định pháp luật, họ có quyền được ghi tên trong phần giới thiệu. Việc đoàn phim che mặt diễn viên đóng thế hoặc không ghi tên họ ở cuối phim về bản chất là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của họ.

Nói ngắn gọn, việc dùng diễn viên đóng thế là không phạm luật và cũng không đáng xấu hổ. Điều đáng chê trách là vừa sử dụng diễn viên đóng thế, vừa quảng bá rằng phim "không dùng đóng thế" - Ảnh: Weibo
Bạch Lộc từ lâu gặp di chứng ở cột sống sau một ca phẫu thuật từ nhỏ. Thời còn làm người mẫu, cô cũng từng mắc bệnh về khớp do thường xuyên chụp ảnh trong thời tiết lạnh.
Trong quá trình quay Mạc Ly, nữ diễn viên nhiều lần bị bắt gặp phải đeo đai lưng và dán cao giảm đau. Vì vậy, một số động tác nhào lộn hay bay người có độ khó cao thực sự vượt quá giới hạn thể chất của cô.
Vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc Bạch Lộc dùng diễn viên đóng thế, mà ở chỗ đoàn phim Mạc Ly đã lấy hình ảnh "tự mình thực hiện các cảnh hành động", "không dùng đóng thế" làm điểm nhấn truyền thông.
Khi những hình ảnh diễn viên đóng thế bị che mặt xuất hiện, kỳ vọng của khán giả lập tức sụp đổ và họ cảm thấy bị lừa dối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận