29/04/2016 08:01 GMT+7

Giải tỏa điểm nóng ô nhiễm môi trường

GIÁNG HƯƠNG
GIÁNG HƯƠNG

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ở khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Q.12 và “Danh mục 21 cơ sở thí điểm xử lý giai đoạn 2015 - 2016”.

Kế hoạch này nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường tại hai khu phố nói trên (có 42 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường như dệt nhuộm, sản xuất giấy, bao bì... với công nghệ sản xuất lạc hậu), xây dựng môi trường sống xanh, sạch; thực hiện chỉnh trang đô thị...; khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất kinh doanh đổi mới công nghệ, thiết bị...

Từ năm 2008 đến nay, Sở Tài nguyên - môi trường TP, UBND Q.12 cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý kết hợp vận động các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tự di dời, chuyển đổi ngành nghề. Đến nay đã có 21 cơ sở ngưng hoạt động, còn 21 cơ sở đang hoạt động.

TP đã có chủ trương di dời 21 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm này, trong đó có 16 cơ sở di dời vào Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 (huyện Bình Chánh), 2 cơ sở tự chuyển đổi ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường và 3 cơ sở tự tìm địa điểm di dời khác.

GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên