Tag: giải quyết việc làm

TP.HCM có 156.302 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Qua thống kê số liệu, người lao động nghỉ việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 11 tháng năm 2023 ở TP.HCM là 156.302 người, thuộc 3.671 doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP Phú Quốc: Phải sống ở Phú Quốc mới hiểu vì sao giá cao hay thấp

Lãnh đạo TP Phú Quốc thừa nhận giá cả Phú Quốc cao hơn những nơi khác là đúng. Năm nay là năm đầu tiên Phú Quốc thu đạt gần 6.000 tỉ đồng và Phú Quốc vẫn là nơi hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

VSIP Cần Thơ cần hàng chục ngàn lao động

Giai đoạn 1 Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ dự kiến cần 20.000 - 30.000 lao động. Cần Thơ lên kế hoạch đào tạo nhân lực để cung ứng.

Giá trị của quảng cáo là thước đo 'sức khỏe kinh tế'

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng giá trị của quảng cáo là một trong các thước đo “sức khỏe kinh tế”.

Khởi công khu công nghiệp VSIP đầu tiên tại miền Tây

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ giai đoạn 1 có diện tích hơn 293ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.717 tỉ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 20.000 - 30.000 lao động.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Thay đổi tâm thế sẵn sàng triển khai nghị quyết 98

Họp kinh tế xã hội ngay ngày nghị quyết 98 chính thức có hiệu lực, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng TP.HCM phải thật sự thay đổi tâm thế để sẵn sàng triển khai.

Hộ thoát nghèo ở TP.HCM được vay vốn làm ăn, đi lao động nước ngoài

Hộ thoát nghèo sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ, trong đó có vay vốn, đi lao động nước ngoài.

HĐND TP.HCM sẽ lập đoàn giám sát lao động, tiền lương

Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát việc quản lý nhà nước về lao động và việc làm được HĐND TP.HCM thông qua sáng 12-7.

Sơn Hà khởi công Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương

Ngày 28-4, Tập đoàn Sơn Hà khởi công Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tại Vĩnh Phúc, chính thức gia nhập thị trường bất động sản công nghiệp.

Thủ tướng: Tiền lương, thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt

Dù tiền lương và thu nhập người lao động đã được cải thiện rõ rệt, song Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước vẫn quan tâm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động.