12/07/2022 08:00 GMT+7

Giải mã sức hút từ trà mật ong Boncha

V.T.K
V.T.K

Trà mật ong Boncha chinh phục người tiêu dùng, nhất là giới trẻ bởi vị ngon sáng tạo, mang đến cảm giác thanh mát tức thì.

Giải mã sức hút từ trà mật ong Boncha - Ảnh 1.

Các hương vị sáng tạo của trà mật ong Boncha

Sáng tạo và khác biệt trong ngành nước giải khát

Ra mắt chưa đầy hai năm, Boncha đã để lại những dấu ấn nhất định trên thị trường nước giải khát và trở thành một trong những sản phẩm giải khát được yêu thích hiện nay.

Boncha mang đến một làn gió mới cho ngành trà uống liền nhờ sự kết hợp sáng tạo các nguyên liệu quen thuộc như mật ong nguyên chất 100%, trà xanh nguyên lá và nước ép trái cây tươi nhập khẩu.

Trà mật ong Boncha với bộ ba hương vị gồm chanh, tắc, việt quất phù hợp với khẩu vị và cá tính của đa dạng khách hàng.

Nếu vị chua thanh mát từ nước ép chanh tươi cùng chút ngọt dịu của mật ong mang lại cảm giác tươi mát, thì sự kết hợp giữa tắc, mật ong và lá trà lại tạo cảm giác thú vị. Trong khi đó, vị việt quất đem đến trải nghiệm mới lạ, đầy cá tính và đậm chất hiện đại.

Boncha còn tiếp tục "tạo sóng" thị trường khi ra mắt phiên bản lon sleek-can. Sự sáng tạo này không chỉ tiên phong một quy cách mới trong ngành trà uống liền mà còn đem lại cho người tiêu dùng, nhất là giới trẻ một trải nghiệm giải khát thời thượng hơn.

Giải mã sức hút từ trà mật ong Boncha - Ảnh 2.

Trà mật ong Boncha trong phiên bản lon sleek-can

Tinh thần sáng tạo của Uniben

Trước khi Boncha xuất hiện trên thị trường, Uniben với 30 năm kinh nghiệm đã tạo dựng được vị thế nhất định trong ngành thực phẩm với hai thương hiệu quen thuộc là mì 3 Miền và mì Reeva.

Năm 2019, trên đà thành công của ngành thực phẩm, Uniben quyết định chiếm lĩnh thị trường nước giải khát và Boncha chính là một trong những sản phẩm chủ lực.

"Với truyền thống đề cao tinh thần đột phá và sáng tạo của Uniben, chúng tôi đã quyết định kết hợp các thành phần tự nhiên theo một cách mới, ngoài mật ong và trà xanh còn bổ sung thêm nước trái cây, đem đến trải nghiệm uống khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bên cạnh hương vị sáng tạo, Boncha còn được người dùng tin tưởng nhờ chất lượng được bảo chứng bởi Uniben, một doanh nghiệp đã có vị trí trong ngành hàng thực phẩm.

Các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu đã cùng Uniben xây dựng nên công thức cho trà mật ong Boncha, để đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất có thể và tôn trọng những giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Không những thế, Uniben còn mạnh tay đầu tư vào cơ sở hạ tầng với ba nhà máy lớn và hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu tại Hưng Yên và Bình Dương để cung cấp những sản phẩm đảm bảo chất lượng và mang tính sáng tạo cao.

Trà mật ong Boncha được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, trên dây chuyền khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giải mã sức hút từ trà mật ong Boncha - Ảnh 3.

Nhà máy tiêu chuẩn châu Âu của Uniben tại Bình Dương

Trà mật ong Boncha với sự sáng tạo trong hương vị, thiết kế đã trở thành lựa chọn của nhiều người người tiêu dùng. "Sự thành công bước đầu của Boncha hứa hẹn sẽ tạo nên những bước phát triển mới cho ngành hàng nước giải khát của Uniben trong tương lai", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Năm 2022, UNIBEN kỉ niệm 30 năm thành lập. Là Công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam, UNIBEN hiện sở hữu 3 nhà máy hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu, với các thương hiệu nổi bật như Mì 3 Miền, Mì Reeva, Trà mật ong Boncha, Nước trái cây Joco và Nước tăng lực Abben, được đông đảo người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn.

Trà mật ong Boncha: Thanh mát cuộn trào giao hòa ngày Tết Trà mật ong Boncha: Thanh mát cuộn trào giao hòa ngày Tết

Mùa lễ hội cuối năm là thời điểm thích hợp để trao gửi yêu thương đến những người thân yêu bằng món quà ý nghĩa.

V.T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên