
Đội tuyển futsal Việt Nam trong trận thua Indonesia ở bán kết - Ảnh: THAILAND FA
SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm ngoái là kỷ niệm buồn với đội tuyển futsal Việt Nam khi thua cả Malaysia và đứng hạng 4.
Không như mong muốn
Dù quyết tâm trở lại ở Giải futsal Đông Nam Á 2026, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn không thể làm được điều mình muốn. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi để thua đương kim vô địch Indonesia 2-3 ở bán kết và phải vào chơi trận tranh hạng 3 với tuyển Úc.
Sự thiếu tập trung trong phòng ngự và dứt điểm thiếu sắc bén vẫn là hạn chế lớn nhất của đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa. Trong khi đó, futsal Indonesia đã vươn lên thành một thế lực mới của khu vực lẫn châu Á. Đó là một phần lý do khiến đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thất bại trước Indonesia sau khi cũng thua đối thủ 2-3 ở tứ kết Giải futsal châu Á 2026 hồi đầu năm.
Vì vậy, nếu không thể cải thiện khả năng dứt điểm, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ khó thắng Úc trong trận cuối cùng để mang về tấm HCĐ.
Tuyển futsal Úc rất đáng gờm
Dù không còn được đầu tư nhiều như giai đoạn 2007 - 2015, nhưng đội tuyển futsal Úc vẫn rất đáng gờm. Với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh, Úc không hề tỏ ra lép vế trước các đội tuyển futsal mạnh của Đông Nam Á.
Tại giải này, đoàn quân của HLV Miles Downie thắng Malaysia 2-1 và chỉ chịu thua Indonesia 2-3 ở vòng bảng. Trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết, Úc cũng chỉ thua sít sao 3-4.
Phát biểu trước khi giải đấu bắt đầu, HLV Diego Giustozzi từng bày tỏ giải là bước đệm quan trọng để đội tuyển futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup trong những năm tới. Nhưng nếu cứ trắng tay, chất lượng của cầu thủ lẫn đội tuyển futsal Việt Nam cũng là vấn đề đáng bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận