30/11/2007 04:16 GMT+7

Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Kim Dien, tdpjico@...
Kim Dien, tdpjico@...

TT - Tôi là dân tỉnh lên thành phố làm việc. Tôi còn độc thân nhưng phải nuôi một đứa em đang học cao đẳng. Cha mẹ tôi là nông dân, thu nhập phụ thuộc mùa màng không ổn định nên mỗi tháng tôi phải gửi tiền về quê phụ giúp gia đình.

Nuôi em có được tính giảm trừ gia cảnh?

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Xin hỏi anh chị nuôi em ăn học có được giảm trừ gia cảnh cho em không? Còn cha mẹ làm nông, không có giấy tờ gì để chứng minh thu nhập (thấp hơn mức qui định của Chính phủ) thì làm sao để xin giảm trừ?

-

Trong ba ngày qua, Tuổi Trẻ đã nhận được gần 100 câu hỏi của bạn đọc về thuế TNCN, trong đó chủ yếu là các thắc mắc về giảm trừ gia cảnh.

Tuổi Trẻ sẽ tổng hợp và lần lượt chuyển những câu hỏi này đến các chuyên gia trả lời. Bạn đọc có thắc mắc xin gửi câu hỏi về địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc địa chỉ email: toasoan@tuoitre.com.vn

Bà Nguyễn Thị Cúc, thành viên ban soạn thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản hướng dẫn luật này:

- Đúng là chuyện anh chị nuôi em ăn học rất phổ biến ở VN. Tuy nhiên, theo luật thuế TNCN, để được giảm trừ, người em phải là người không nơi nương tựa (không có bố mẹ hoặc bố mẹ không có khả năng lao động).

Luật thuế của các nước, người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh không qui định đối tượng này, nhưng để phù hợp với điều kiện cụ thể, phong tục tập quán của VN nên Luật thuế TNCN của ta cho giảm trừ mở rộng với các đối tượng này nhưng có ràng buộc thêm điều kiện không nơi nương tựa.

Đối với thu nhập của nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được miễn thuế, tuy nhiên nếu họ có thu nhập ổn định thì cũng có điều kiện về kinh tế để nuôi con ăn học.

Hiện nay nhìn chung thu nhập của nông dân ta còn thấp, nhưng cũng không ít gia đình sản xuất chăn nuôi giỏi có thu nhập cao và làm giàu chính đáng. Việc kê khai thu nhập chịu thuế, người thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh trước hết căn cứ vào việc kê khai của người nộp thuế (người nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai), cơ quan thuế căn cứ vào nội dung kê khai và các cơ sở dữ liệu, đối soát thông tin để kiểm tra xác định sau.

Hiện nay chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện chi tiết Luật thuế TNCN. Chúng tôi xin ghi nhận trường hợp bạn đặt ra để nghiên cứu xem xét, đề xuất các qui định cụ thể trong quá trình chuẩn bị ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật này.

Trợ cấp đi biển là phụ cấp độc hại

* Theo Luật thuế TNCN thì tiền làm đêm, tiền làm thêm giờ sẽ không phải đóng thuế TNCN. Vậy tiền trợ cấp đi biển (cho những công nhân làm việc trên các công trình dầu khí) có bị đánh thuế TNCN không? (Nguyễn Hàm Bình)

- Theo Luật thuế TNCN, phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với làm việc ban ngày, làm trong giờ theo qui định của pháp luật được miễn thuế (không phải là miễn cho toàn bộ tiền lương làm đêm, làm thêm giờ).

Còn đối với tiền trợ cấp đi biển cho công nhân làm việc trên các công trình dầu khí, theo tôi, thuộc khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm qui định cho những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại nguy hiểm sẽ thuộc diện không phải nộp thuế. Tuy nhiên mức phụ cấp phải phù hợp với qui định của pháp luật.

Kim Dien, tdpjico@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất