16/01/2023 11:11 GMT+7

Giải cứu tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin

Hơn 6h30 sáng nay 16-1, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công tài xế xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin sau tai nạn giao thông.

Giải cứu tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đưa tài xế bị mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài sáng 16-1 - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Lúc 6h18 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông tại tỉnh lộ 513, đoạn qua phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn khiến một người đàn ông bị thương nặng ở chân, mắc kẹt trong ca bin xe tải mang biển kiểm soát 29H - 095.08.

Nạn nhân là ông M.V.C., 48 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, là tài xế xe tải nêu trên.

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đóng ở thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng đưa phương tiện đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị biến dạng sau vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân bị thương nặng ở chân, mắc kẹt sâu bên trong ca bin, mất máu. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng dùng thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.

Giải cứu tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin - Ảnh 2.

Đầu xe tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn giao thông sáng 16-1 - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sau 15 phút giải cứu, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra khỏi ca bin xe tải, bàn giao cho nhân viên y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

                                                                                               

Chuyên gia lý giải lý do mất nhiều thời gian cứu bé trai rơi xuống trụ bê tôngChuyên gia lý giải lý do mất nhiều thời gian cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông

Cọc bê tông thi công cầu Rọc Sen đã đóng xuống sâu, ma sát giữa đất với thành cọc lớn nên rất khó nhổ cọc lên trong thời gian ngắn để giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên